Thị ủy Sơn Tây và cấp ủy các địa phương quyết tâm tổ chức thành công đại hội đảng các cấp

Quốc Bình - Hương Ly| 03/01/2020 15:54

(NSHN) - Ngày 3-1-2020, Thị ủy Sơn Tây tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và kết quả hoạt động năm 2019 của các ban xây dựng Đảng thuộc Thị ủy.

Huyện uỷ Mỹ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Năm 2019, công tác xây dựng Đảng của thị xã Sơn Tây đạt kết quả toàn diện. Thị ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội và các đề án; đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Năm 2020, Thị ủy Sơn Tây xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, các tổ chức cơ sở Đảng tập trung rà soát, khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại; phấn đấu quyết liệt thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

* Cùng ngày, Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 

Năm 2019, huyện Mỹ Đức đạt nhiều kết quả về công tác xây dựng Đảng, thể hiện ở 10 dấu ấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Năm 2020, Huyện ủy Mỹ Đức xác định 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, trong đó có chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, huyện sẽ đẩy mạnh việc rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ từ huyện xuống xã, từ xã lên huyện và giữa các xã, giữa các phòng, ban với nhau. Huyện cũng sẽ ưu tiên điều động, luân chuyển cán bộ để tăng cường cho các xã còn khó khăn.

* Huyện ủy Quốc Oai cũng đã tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 trong chiều 3-1.

Năm 2019, huyện Quốc Oai đạt nhiều kết quả tích cực về công tác xây dựng Đảng. 40/44 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 90,9%, vượt kế hoạch đề ra. Huyện không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85,48%, vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2020, huyện xác định 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; quyết tâm thực hiện 6 nhóm chỉ tiêu.

Các tổ chức cơ sở Đảng sẽ chú trọng phát huy cao độ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm của thành phố, tổ chức thành công đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ cơ sở, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị ủy Sơn Tây và cấp ủy các địa phương quyết tâm tổ chức thành công đại hội đảng các cấp