Hội khỏe Phù Đổng quận Hoàng Mai chú trọng đến nhiều cấp học

Nhật Hà| 18/12/2019 20:15

(NSHN) - Ngày 18-12, Hội khỏe Phù Đổng quận Hoàng Mai năm học 2019-2020 khai mạc tại Nhà thi đấu quận, thu hút gần 2.000 học sinh của 34 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

 Quang cảnh lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng quận Hoàng Mai năm học 2019-2020

Theo Ban Tổ chức, chương trình Hội khỏe năm học 2019-2020 có 12 môn thi đấu, gồm: Bơi, điền kinh, đá cầu, bóng bàn cầu lông, taekwondo, diễu hành thể thao, bóng đá… trong đó có 2 môn dành cho khối trường mầm non là kéo co và thể dục aerobic.

Theo định hướng của Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội, các cuộc đấu chỉ dành cho khối tiểu học và trung học cơ sở ở cấp quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên, quận Hoàng Mai có thêm nội dung thi đấu cho khối trường mầm non, nhằm tạo điều kiện để các trường có thêm sân chơi, đồng thời chú trọng hơn vào phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao.

Đến nay, 7 môn thi đấu trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng quận Hoàng Mai năm học 2019-2020 đã  thu hút khoảng 5.000 học sinh. Trong số này, môn diễu hành thể thao (diễn ra ngay trong ngày 18-12), có hơn 1.000 vận động viên tham gia, môn có nhiều vận động viên nhất. Các môn thi còn lại sẽ kết thúc trước ngày 15-1-2020.

Hiện tại, quận Hoàng Mai đã tập trung tập huấn các vận động viên môn bóng rổ, đá cầu để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội năm học 2019-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội khỏe Phù Đổng quận Hoàng Mai chú trọng đến nhiều cấp học