Quận Hà Đông tăng cường phòng, chống tệ nạn xã hội

Thu Hiền| 14/12/2019 09:02

(HNM) - Trong năm 2019, các cơ quan chức năng quận Hà Đông đã tổ chức nhiều cuộc họp ở khu dân cư để tuyên truyền đến người dân về công tác phòng chống ma túy, mại dâm, thu hút gần 2.000 lượt người tham gia. Hệ thống đài truyền thanh đã phát hàng trăm tin, bài về nội dung này, nhằm cảnh báo cho nhân dân hiểu rõ hơn về tác hại của các tệ nạn xã hội trong đời sống cộng đồng.

Song song với công tác tuyên truyền, quận Hà Đông duy trì, nhân rộng mô hình phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 6 phường: Mộ Lao, Vạn Phúc, Phú Lãm, Dương Nội, Phúc La và Phú Lương; lập 35 hòm thư tố giác tội phạm đặt tại trụ sở công an các phường và tổ dân phố để tiếp nhận các nguồn tin phản ánh, tố giác của nhân dân, trong đó có các nguồn tin liên quan đến ma túy, mại dâm… Ngoài ra, các lực lượng chức năng quận thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, khu nhà cho thuê, địa điểm công cộng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội…

Đối với những người không may vướng vào tệ nạn xã hội, UBND các phường chủ động tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ đó, trong năm 2019, quận Hà Đông cơ bản không phát sinh tụ điểm ma túy, mại dâm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hà Đông tăng cường phòng, chống tệ nạn xã hội