Cưỡng chế thu hồi đất kè hồ và làm đường quanh hồ Linh Quang

Dạ Khánh| 11/12/2019 11:59

(NSHN) - Sáng 11-12, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để triển khai các hạng mục đường xung quanh và kè hồ Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang.

Theo kế hoạch tổ chức cưỡng chế, có 23 hộ dân và 1 tổ chức là Hợp tác xã Nam Hồng nằm tại ngõ 88 Trần Quý Cáp, ngõ Văn Chương 2, ngõ Linh Quang trên địa bàn phường Văn Chương phải di dời toàn bộ người và tài sản trên đất thuộc chỉ giới giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận cho biết, sau khi kiên trì tuyên truyền vận động, giải thích chính sách, đến trước thời điểm cưỡng chế, đã có 12 trường hợp chấp thuận phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Sáng 11-12, UBND quận đã tổ chức lực lượng cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ còn lại. Buổi cưỡng chế thu hồi đất được các lực lượng chức năng quận Đống Đa thực hiện theo đúng quy trình, quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Được triển khai từ năm 2004 nhưng do những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên đến nay, dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang mới hoàn thành hạng mục di chuyển đường nước sạch và trong tháng 12-2019 sẽ hoàn thành nạo vét hồ.

Với tiến độ mặt bằng bàn giao đến đâu, thi công ngay đến đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội cho biết, các hạng mục đường xung quanh và kè hồ Linh Quang sẽ được hoàn thành xây lắp trong năm 2020, góp phần tạo cảnh quan môi trường hồ sạch đẹp, văn minh và môi trường trong lành cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cưỡng chế thu hồi đất kè hồ và làm đường quanh hồ Linh Quang