"Điểm sáng" xây dựng mô hình tự quản

Kim Nhuệ| 01/12/2019 08:09

(HNM) - Nhiều năm nay, xã Sơn Đà là một trong những "điểm sáng" của huyện Ba Vì về xây dựng các mô hình tự quản an ninh trật tự, an toàn xã hội, thắt chặt tình làng nghĩa xóm…

Sơn Đà là một trong những xã có diện tích và dân số đông nhất huyện Ba Vì, vị trí tiếp giáp 3 xã: Tòng Bạt, Cẩm Lĩnh, Thuần Mỹ của huyện và thị trấn Thanh Thủy của huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ). Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có bến xe khách, chợ dân sinh, 4 trường học, 7 cơ quan doanh nghiệp, đơn vị quân đội… Những đặc điểm trên vừa tạo thuận lợi để Sơn Đà phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội...

Người dân thôn Chí Phú (xã Sơn Đà) thường xuyên quét dọn ngõ xóm.

Những năm trước, Sơn Đà từng là “điểm nóng” của huyện Ba Vì về nạn cờ bạc, trộm cắp tài sản, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy... Cùng với phát triển "nóng" về kinh tế, đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là các vụ việc liên quan đến môi trường, tranh chấp đất đai... “Để khắc phục tình trạng trên, tạo thuận lợi cho nhân dân yên tâm sản xuất, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều năm qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn luôn là nhiệm vụ ưu tiên của xã” - Chủ tịch UBND xã Sơn Đà Nguyễn Quang Thắng chia sẻ.

Để làm tốt nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các vụ việc phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, Sơn Đà chủ động vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời điểm này, xã đã thành lập được 51/60 tổ dân cư tự quản về an ninh trật tự… Hằng tháng, Công an xã họp với các tổ tự quản để thông báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời, nêu rõ các thủ đoạn tội phạm thường sử dụng hoặc tác hại của các loại ma túy… để nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh.

Ông Hoàng Văn Tơ, Trưởng thôn Khê Thượng cho biết, hiện nay thôn đã thành lập được 10 tổ dân cư tự quản an ninh trật tự. Các tổ tự quản bầu tổ trưởng, tổ phó là những người có uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm. Thông qua cuộc họp, các tổ dân cư tự quản đã tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước của thôn. Bên cạnh đó, các tổ này còn vận động thành viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bảo vệ môi trường… Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền, các tổ dân cư tự quản còn tham gia công tác hòa giải tại cơ sở với phương châm “lấy chữ tình làm trọng”, không phức tạp hóa vấn đề…

“Từ khi thành lập tổ dân cư tự quản, các gia đình ở đây đều có trách nhiệm giúp nhau bảo vệ tài sản. Vì vậy, nhiều năm nay, trên địa bàn thôn không xảy ra tình trạng trộm cắp. Người dân trong thôn, xóm có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi có việc cưới, việc tang... Nhờ đó, mối quan hệ đoàn kết gắn bó ở khu dân cư ngày càng được thắt chặt, người dân chúng tôi yên tâm hơn” - ông Nguyễn Văn Căn ở thôn Chí Phú vui mừng nói.

Theo Trưởng Công an xã Sơn Đà Hoàng Bá Gia, ngoài mô hình tổ dân cư tự quản, xã còn phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng cụm liên kết bảo vệ an ninh trật tự; phòng, chống bạo lực học đường và các câu lạc bộ phòng, chống ma túy, mại dâm… Nhờ hoạt động hiệu quả nên nhiều năm nay, trên địa bàn xã không xảy ra trọng án, trộm cắp, cờ bạc, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy… Thời gian tới, xã tiếp tục vận động các khu dân cư còn lại thành lập tổ tự quản; đồng thời, thực hiện các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Điểm sáng" xây dựng mô hình tự quản