Hơn 900ha sản xuất nông nghiệp chuyên canh ở Hoài Đức

Ngọc Quỳnh| 27/11/2019 07:46

(HNM) - Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Hoài Đức đã quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao với tổng diện tích hơn 900ha, tập trung tại các xã: Đắc Sở, Yên Sở, Cát Quế, Song Phương, Tiền Yên, Đông La... Nhiều xã trồng cây ăn quả đặc sản như: Nhãn chín muộn, bưởi đường Quế Dương, bưởi Diễn, phật thủ… với diện tích hàng trăm héc ta, cho thu nhập từ 500 triệu đồng  đến 700 triệu đồng/ha/năm.

Để nâng cao giá trị, thương hiệu cho sản phẩm, huyện Hoài Đức đã phối hợp với các sở, ngành xây dựng nhãn hiệu tập thể cho nông sản, chú trọng tập huấn kỹ thuật canh tác an toàn (theo quy trình VietGAP) cho các hộ sản xuất... Trong đó, 2 sản phẩm nhãn chín muộn và bưởi đường Quế Dương đã được công nhận nhãn hiệu tập thể; 20ha bưởi Quế Dương và 20ha nhãn chín muộn đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 900ha sản xuất nông nghiệp chuyên canh ở Hoài Đức