Thị xã Sơn Tây: Các chỉ tiêu phát triển văn hóa vượt kế hoạch đề ra

Minh Ngọc| 26/11/2019 16:29

(NSHN) - Ngày 26-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020” (Chương trình 04) trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng (người ngoài cùng bên trái) phát biểu tại hội nghị thông tin báo chí

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết, sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình 04, đến nay, thị xã đã có hệ thống thiết chế văn hóa tương đối hoàn thiện; 100% xã, phường đã thành lập ban chủ nhiệm nhà văn hóa thôn, tổ dân phố với 582 thành viên tham gia, duy trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật truyền thống, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Toàn thị xã có 66/77 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt 85,7%; có 44/66 làng đạt danh hiệu văn hóa, đạt 72,7%; hơn 94% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đều vượt xa so với kế hoạch đề ra. 

Nhằm bảo tồn, phát huy khối di sản văn hóa đồ sộ của vùng đất xứ Đoài, thị xã Sơn Tây đã lập hồ sơ đề nghị xếp hạng, nâng cấp 6 di tích, nâng tổng số di tích được xếp hạng lên 74 di tích, trong đó có 16 di tích quốc gia; đồng thời gìn giữ được 78 di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng. Di tích làng cổ ở Đường Lâm tiếp tục nhận được sự quan tâm về nhiều mặt, đưa di tích đặc biệt này trở thành điểm du lịch cấp thành phố. 

Chương trình 04 được triển khai sâu rộng trên địa bàn thị xã cũng đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực. Đến nay, 100% các trường học có đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn; đại đa số học sinh đến trường đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học đạt hơn 80%...

Đáng chú ý, người dân thị xã Sơn Tây được thụ hưởng ngày càng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Đến cuối năm 2019, toàn thị xã chỉ còn 167 hộ nghèo, tương ứng với 0,44%, vượt xa so với chỉ tiêu đề ra. 

Với những kết quả đạt được, trong những năm tiếp theo, thị xã Sơn Tây sẽ triển khai Chương trình 04 theo hướng linh hoạt, tôn trọng tính đặc thù của địa phương. Trong đó, hệ thống di tích, nhất là Di tích làng cổ ở Đường Lâm sẽ được bảo tồn theo hướng gìn giữ tối đa các giá trị truyền thống, phù hợp với quy luật phát triển. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Sơn Tây: Các chỉ tiêu phát triển văn hóa vượt kế hoạch đề ra