Huyện Đông Anh bảo tồn nguồn gen trám đen, mít bản địa

Trung Nguyên| 13/11/2019 07:37

(HNM) - UBND huyện Đông Anh cho biết, huyện đã triển khai Đề tài “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây trám đen, mít bản địa tại Khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh”.

Theo đó, các phòng chuyên môn huyện đã phối hợp với UBND xã Cổ Loa trồng mới 1.100 cây trám đen và mít Cổ Loa tại khu vực, vị trí đã khảo sát trên các vòng thành Cổ Loa nhằm phục hồi cảnh quan khu di tích và bảo vệ các vòng thành giai đoạn 2019-2020.

Ngoài ra, huyện Đông Anh còn nhân giống thêm khoảng 7.000 cây trám đen và mít Cổ Loa. Dự kiến, số cây xanh này sẽ được trồng dịp cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đông Anh bảo tồn nguồn gen trám đen, mít bản địa