Khen thưởng 30 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ

Nguyên Hoa| 05/11/2019 11:46

(NSHN) - Ngày 5-11, quận Nam Từ Liêm tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”; 5 năm thi hành Hiến pháp và một số luật; phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9-11).

Với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân quận Nam Từ Liêm được nâng cao; công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào thực chất gắn với nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh, trật tự và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Đến nay, cấp quận có 28 báo cáo viên pháp luật, cấp phường có 227 tuyên truyền viên pháp luật. Các phường đã tổ chức 620 cuộc tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho trên 30.000 lượt cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân. Hằng năm, Phòng Tư pháp quận phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý của thành phố tổ chức từ 10 đến 30 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động tại các phường cho người khuyết tật, phụ nữ, đối tượng chính sách…

Đáng chú ý, sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành, quận đã triển khai  tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn. Nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật được nâng lên...

Tại hội nghị, quận Nam Từ Liêm đã khen thưởng 15 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng 30 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ