Hạn chế sự cố sụt lún ở huyện Mỹ Đức: Cần giải pháp căn cơ

Kim Nhuệ| 14/10/2019 07:12

(HNM) - Trên địa bàn huyện Mỹ Đức thời gian qua liên tiếp xảy ra hiện tượng sụt lún, làm sập đổ nhà ở, hư hỏng công trình giao thông, đê điều… Để hạn chế sự cố, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, cần xác định chính xác nguyên nhân đồng thời có những giải pháp căn cơ...

Xuất hiện nhiều sự cố nguy hiểm

Khoảng 19h ngày 2-7-2019, tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến đã xảy ra hiện tượng sụt lún lòng đất, khiến ngôi nhà 2 tầng xây kiên cố của gia đình ông Vũ Văn Hào bị sụt phần móng, nghiêng hẳn về phía sau, tường nứt toác. Sự cố này cũng làm 3 ngôi nhà khác bị nghiêng lún, đường bê tông của thôn bị chia cắt...

Sau hơn 3 tháng từ khi xảy ra sự cố sụt lún nhà ở, cuộc sống của 4 hộ dân, 19 nhân khẩu ở thôn Hòa Lạc, xã An Tiến bị đảo lộn nghiêm trọng. Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Vũ Văn Hào, chủ nhân ngôi nhà bị sụt lún ngậm ngùi: “Tằn tiện bao nhiêu năm cộng với vay mượn ngân hàng, người thân, tôi mới xây được ngôi nhà. Chưa kịp về ở thì đã xảy ra sự cố. Bây giờ chỉ mong các cấp, các ngành sớm đánh giá nguyên nhân và cho gia đình sửa chữa lấy chỗ ở tạm, bớt phải trả tiền thuê nhà hằng tháng…”.

Tương tự, gia đình các ông: Vũ Văn Sạt, Nguyễn Văn Tải, Nguyễn Hữu Sinh cũng đã di dời khỏi ngôi nhà đang bị nghiêng lún, đến ở nhờ nhà người thân. Thống kê sơ bộ từ năm 2001 đến nay, trên địa bàn các xã An Tiến, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Xuy Xá, Lê Thanh của huyện Mỹ Đức xảy ra 18 sự cố sụt lún lòng đất với mức độ thiệt hại ngày càng nghiêm trọng; trong đó riêng xã An Tiến xảy ra 4 vụ…

Tìm giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân      

Về việc xử lý những sự cố này, Chủ tịch UBND xã An Tiến Trần Văn Hoành cho biết: “UBND xã đã di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời tạo rào chắn, cắm biển cảnh báo... Bên cạnh đó, xã và huyện Mỹ Đức đã hỗ trợ mỗi gia đình bị thiệt hại từ 10 đến 20 triệu đồng để ổn định cuộc sống”. Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều thông tin thêm: Cùng với việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, huyện đã báo cáo UBND thành phố về sự cố này.

Liên quan vấn đề xác định nguyên nhân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Mười khẳng định: Hiện, các hố sụt ở huyện Mỹ Đức đã ổn định, không phát triển thêm. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do cấu tạo địa chất. Nói cách khác, dưới lòng đất khu vực huyện Mỹ Đức tồn tại nhiều hang cát tơ. Khi xây dựng công trình hoặc khoan giếng lấy nước ngầm, người dân vô tình đóng cọc, cắm mũi khoan, chất tải... đã phá vỡ bề mặt hang cát tơ. “Để khắc phục hiệu quả các sự cố sụt lún, việc cần thiết là phải xác định dưới lòng đất có bao nhiêu hang cát tơ, quy mô, cấu tạo ra sao... Dựa trên kết quả khảo sát, phân tích địa chất khu vực xảy ra sự cố, cơ quan chức năng mới đưa ra được các giải pháp khắc phục” - ông Nguyễn Minh Mười cho biết thêm.

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã hoàn thành công tác khảo sát và đề xuất UBND thành phố chỉ đạo UBND huyện Mỹ Đức tăng cường tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trước khi thi công xây dựng công trình dân dụng và nhà ở phải thực hiện khoan khảo sát địa chất, đặc biệt là các khu vực có nền địa chất đá vôi, có thể xuất hiện các hang cát tơ để đưa ra giải pháp xử lý nền móng phù hợp, tránh sụt lún, biến dạng công trình. Ngoài ra, huyện Mỹ Đức cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cấp nước sạch cho người dân. Khi có nguồn cấp nước sạch tập trung, huyện cần nghiêm cấm hoạt động khai thác nước ngầm trái phép và trám lấp các giếng đã khoan…

Ngày 25-9, Văn phòng UBND thành phố có Văn bản 4181/ UBND-ĐT thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao huyện Mỹ Đức xử lý hiện tượng sụt lún đất tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời, yêu cầu huyện Mỹ Đức tiếp tục thực hiện các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực xung quanh hố sụt và xây dựng phương án hỗ trợ, bảo đảm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do sự cố gây ra…

"Thực hiện chỉ đạo trên, xã An Tiến tiếp tục duy trì các biện pháp cảnh báo, tuyệt đối không để người dân trở về sinh sống trong các ngôi nhà bị sụt lún nguy hiểm; tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp. Bên cạnh đó, xã đề xuất các cấp, các ngành cho các gia đình đổi đất ở khu vực sụt lún sang diện tích đất công của địa phương đang quản lý để xây dựng nhà ở...", Bí thư Đảng bộ xã An Tiến Lê Hoàng Anh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạn chế sự cố sụt lún ở huyện Mỹ Đức: Cần giải pháp căn cơ