Trường Đại học Nguyễn Trãi chú trọng đào tạo 12 kỹ năng mềm cho sinh viên

Hà Hiền| 08/10/2019 16:04

(NSHN) - Ngày 8-10, Trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Năm nay, nhà trường đón hơn 500 sinh viên, nâng tổng số sinh viên của trường lên hơn 1.000 em.

 Ông Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi đánh trống khai giảng năm học mới.

Với mục đích đào tạo nguồn nhân lực năng động, có tư duy sáng tạo, trong năm học mới, Trường Đại học Nguyễn Trãi tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức đào tạo các ngành, nghề xã hội đang cần như thiết kế đồ họa, kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Nhật… Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên nhà trường được đào tạo thêm 12 kỹ năng mềm theo tiêu chí của công dân toàn cầu, như: Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề, tổ chức công việc và quản lý thời gian, học hỏi từ những lời phê bình…  

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi đã trao 300 suất học bổng thu hút nhân tài trị giá 3,5 tỷ đồng cho các tân sinh viên, niên khóa 2019 - 2023. Doanh nghiệp và các đối tác của nhà trường tặng 3 suất học bổng với tổng trị giá 60 triệu đồng cho 3 sinh viên có thành tích nổi bật. 

Sau 11 năm hoạt động, Trường Đại học Nguyễn Trãi đã đào tạo được gần 3.000 sinh viên, trong đó hơn 90% sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm với mức thu nhập khá. Đây là trường đại học đầu tiên ở nước ta là thành viên của Hội Korcham (Hàn Quốc), sở hữu hơn 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường Đại học Nguyễn Trãi chú trọng đào tạo 12 kỹ năng mềm cho sinh viên