HĐND quận Tây Hồ: Đổi mới hoạt động đáp ứng yêu cầu cử tri

Việt Tuấn| 08/10/2019 07:40

(HNM) - Với phương châm “gần dân để lắng nghe và hành động”, HĐND quận Tây Hồ là đơn vị có nhiều đổi mới trong hoạt động. Thời gian qua, HĐND từ quận đến các phường đã thực hiện được nhiều phiên giải trình, tiếp xúc cử tri chuyên đề, được HĐND thành phố Hà Nội đánh giá là điểm sáng trong đổi mới hoạt động của cơ quan dân cử, từng bước đáp ứng yêu cầu cử tri.

HĐND quận Tây Hồ đã có nhiều đổi mới trong hoạt động thời gian qua.

Nỗ lực đổi mới

Theo Phó Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Phương Ngọc Ánh, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2020 đến nay, Thường trực HĐND quận đã thực hiện được 2 phiên giải trình về: Công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ; công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Đặc biệt, phiên giải trình về đấu giá quyền sử dụng đất được cử tri đánh giá cao, bởi UBND quận đã đưa vào kế hoạch tổ chức đấu giá 14 điểm, nhằm tăng nguồn thu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhưng tiến độ thực hiện chậm. “Sau phiên giải trình, UBND quận Tây Hồ chỉ đạo UBND 8 phường tăng cường quản lý đất đai, đặc biệt với đất công, đất nông nghiệp, đất xen kẹt, xử lý triệt để các vi phạm, giảm bức xúc trong nhân dân”, ông Phương Ngọc Ánh cho biết.

Tiếp xúc cử tri chuyên đề cũng là giải pháp được HĐND quận Tây Hồ chú trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri. Thời gian qua, Thường trực HĐND quận đã phối hợp với tổ đại biểu HĐND thành phố thực hiện 3 cuộc tiếp xúc với các nội dung: Công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các chợ; nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn. Cử tri Nguyễn Thị Thanh (ở phường Thụy Khuê) cho biết, trước đây, do thói quen, nhiều trường hợp kinh doanh rau, củ, quả và một số ngành hàng bán rong ở khu vực ngoài cổng các chợ gây mất trật tự. Sau cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về quản lý nhà nước đối với các chợ, UBND quận đã tiếp thu, chỉ đạo quản lý các chợ tốt hơn nhiều so với trước.

Lan tỏa từ HĐND quận, HĐND các phường trên địa bàn quận Tây Hồ cũng thực hiện các phiên giải trình và tiếp xúc cử tri chuyên đề. Trong đó, 6 phường: Yên Phụ, Phú Thượng, Tứ Liên, Bưởi, Xuân La, Quảng An đã tổ chức phiên giải trình, hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề liên quan đến các nội dung còn bức xúc hoặc cử tri kiến nghị nhiều, chủ yếu về công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Mạnh Hải cho biết, học tập cách làm từ quận, HĐND phường đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác phòng cháy, chữa cháy. Sau tiếp xúc cử tri, UBND phường đã rà soát, kiểm tra và trang bị bổ sung các phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại các địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, HĐND quận Tây Hồ còn chú trọng hoạt động giám sát, khảo sát. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, HĐND quận đã thực hiện gần 10 đợt giám sát, khảo sát, trong đó 2 đợt giám sát chuyên đề về thực hiện Đề án chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018-2020 và công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn…

Tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhận định, thời gian qua, HĐND quận Tây Hồ đã có nhiều sáng tạo, đổi mới hoạt động đáp ứng yêu cầu cử tri và nằm trong tốp đầu của thành phố về thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng cho biết, kinh nghiệm để HĐND quận hoạt động hiệu quả là bên cạnh bám sát cơ sở, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, sát thực tiễn, Thường trực HĐND quận còn duy trì công tác giao ban thường xuyên giữa Thường trực HĐND quận với thường trực HĐND cấp phường để định hướng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động.

“Ngoài ra, hằng tháng và quý, Thường trực HĐND quận đều báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy về tình hình hoạt động, kết quả giám sát và những kiến nghị liên quan đến vấn đề dân sinh bức xúc. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, định hướng giải quyết kịp thời những lĩnh vực phức tạp được cử tri và nhân dân quan tâm thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND”, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng nói. 

Theo nhiều đại biểu HĐND các phường thuộc quận Tây Hồ, chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử ở cơ sở nâng lên là nhờ thời gian qua, HĐND quận rất chú trọng tập huấn kỹ năng cho các đại biểu. “Thông qua tọa đàm chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra các tài liệu trình kỳ họp HĐND của các ban HĐND” và tập huấn, cập nhật các văn bản mới của Nhà nước, đã giúp đại biểu thêm kiến thức, kỹ năng, có thể vận dụng ngay vào hoạt động thực tiễn”, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bưởi Phan Thị Thúy Nga chia sẻ.

Phát huy những điểm nổi bật trên, thời gian tới, HĐND quận Tây Hồ tiếp tục đổi mới hoạt động. Trong đó, HĐND quận sẽ nâng cao chất lượng tiếp công dân, tăng cường giám sát, khảo sát; tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề và các phiên giải trình. Ngay trong quý IV-2019, Thường trực HĐND quận sẽ tổ chức phiên giải trình về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Tây Hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND quận Tây Hồ: Đổi mới hoạt động đáp ứng yêu cầu cử tri