Quận Hà Đông, Hai Bà Trưng tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Vũ Thủy - Hiền Thu| 28/09/2019 12:04

(NSHN) - Sáng 28-9, UBND quận Hà Đông đã tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng dân phòng năm 2019, hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4-10).

Hội thao tại quận Hà Đông

9 tháng năm 2019, trên địa bàn quận Hà Đông xảy ra 35 vụ cháy nhỏ, chủ yếu do chập điện. Để tăng cường công tác phòng ngừa, UBND quận đã chỉ đạo Công an quận đẩy mạnh điều tra, rà soát cơ bản, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức các hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn.

Tại hội thao, 34 đội thi với 204 vận động viên thuộc lực lượng chữa cháy cơ sở và dân phòng của 17 phường đã thao diễn nghiệp vụ chữa cháy, cứu tài sản. Nội dung thao diễn thực tế, tập trung vào nâng cao kỹ thuật, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.

Cùng ngày, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ phát động và hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019. Hội thi có sự tham gia của 40 đội phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở.

Hội thao tại quận Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng là quận có nhiều chung cư, tòa nhà mới xây dựng và khu tập thể cũ, nhiều cửa hàng dịch vụ thương mại, dịch vụ văn hóa cơ sở, nơi thờ tự. Theo thống kê, nguyên nhân xảy ra cháy, nổ chủ yếu xuất phát từ thói quen đốt vàng mã của người dân, chập điện do đấu nối sai quy định, bình gas không đạt chất lượng…

Lễ phát động nhằm đẩy mạnh hơn nữa vai trò của cán bộ, đảng viên, chính quyền các cấp, nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời là cơ hội để lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở rèn luyện, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến khi có cháy, nổ xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hà Đông, Hai Bà Trưng tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ