Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo”

Nguyễn Xuân Thái| 19/09/2019 07:34

(HNM) - Với 14 khối dân vận phường, gần 2.500 thành viên và 186 tổ dân vận, hệ thống dân vận quận Hoàng Mai những năm qua đã triển khai hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” tại cơ sở. Từ đó, lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Quận Hoàng Mai là một trong những địa phương của Hà Nội đi tiên phong trong phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Hải cho biết, các tổ dân vận đã tích cực bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời diễn biến, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, hệ thống dân vận quận cũng hướng dẫn, tổ chức các phong trào quần chúng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Với mô hình “Dân vận khéo” xã hội hóa tuyến đê nở hoa và lắp camera giám sát, bảo đảm an ninh trật tự, chống đổ trộm phế thải trên tuyến đê Nguyễn Khoái, cảnh quan và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Thanh Trì đã chuyển biến rõ rệt. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì Dương Văn Hòa cho biết, từ tháng 10-2017 đến nay, phường đã thực hiện xã hội hóa trong việc chỉnh trang 5km chiều dài hai mái đê, với tổng kinh phí 2,65 tỷ đồng và trên 13.000 ngày công lao động. Đến nay, đê Nguyễn Khoái đã sạch sẽ, phong quang, được trồng hoa, tạo cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại…

Theo bà Nguyễn Thị Vân, người dân sống tại phố Thanh Đàm (phường Thanh Trì), thông qua phong trào "Dân vận khéo", phường đã xã hội hóa việc lắp đặt 25 camera trên tuyến đê Nguyễn Khoái và phố Thanh Đàm. Nhờ vậy, tình trạng đổ trộm phế thải, mất an ninh trật tự tại khu vực này đã được khắc phục...

Tại phường Vĩnh Hưng, thông qua phong trào “Dân vận khéo”, nhiều tuyến đường ngõ, ngách đã được đầu tư, cải tạo mới, giúp người dân thoát cảnh úng ngập vào mùa mưa. Bà Nguyễn Thị Loan, Tổ trưởng tổ dân phố 45 phường Vĩnh Hưng chia sẻ, khi UBND quận Hoàng Mai thực hiện cải tạo tuyến ngõ 55/107 đường Lĩnh Nam, thiết kế nguyên trạng của ngõ rất hẹp, cong làm ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của người dân nhiều tổ dân phố. Sau khi Đảng ủy, chính quyền phường bàn bạc, được sự tuyên truyền của cán bộ dân vận, bà và 7 hộ gia đình đã tự nguyện tháo dỡ cổng, tường rào, hiến đất để cải tạo đường ngõ thẳng, rộng hơn.

Trong khi đó, Công an quận Hoàng Mai lại triển khai mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tương tác giữa Cảnh sát khu vực với người dân” nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Để thực hiện, lực lượng Cảnh sát khu vực tải ứng dụng Zalo, Facebook về điện thoại, lập nhóm theo khu dân cư quản lý và mời toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn, có sử dụng mạng xã hội tham gia nhóm.

Đánh giá về vai trò của các tổ dân vận cơ sở ở Hoàng Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhận xét, thông qua việc triển khai hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, nhiều việc “nóng”, việc “khó” đã được giải quyết kịp thời, qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với nhân dân. Từ cách làm của Hoàng Mai, thời gian tới, thành phố sẽ nghiên cứu đề xuất những cơ chế phù hợp để phát huy tối đa vai trò của các tổ dân vận, tạo điều kiện để các tổ dân vận cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo”