Huyện Chương Mỹ biểu dương 177 gương “Người tốt, việc tốt”

Tin, ảnh: Kim Nhuệ| 10/09/2019 14:01

(NSHN) - Ngày 10-9, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2019 và tổng kết phong trào thi đua chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố Lê Trọng Khuê tặng Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho các cá nhân tiêu biểu của huyện Chương Mỹ.

Năm 2019, huyện Chương Mỹ phát động nhiều phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua các phong trào thi đua, các cấp cơ sở của huyện đã giới thiệu 2.478 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”.

Những cá nhân tiêu biểu có thể kể tới là cô giáo Bùi Tố Hoa (Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Hòa) vận động hàng trăm triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo học giỏi, giúp đỡ bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa…; em Dương Đắc Hiếu, học sinh lớp 7 Trường THCS Lam Điền, mặc dù gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ thường xuyên ốm đau, nhưng 7 năm liền là học sinh giỏi, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn cùng trường, lớp học giỏi… Đó là anh Đặng Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thượng Vực vận động hàng trăm triệu đồng giúp đỡ nhân dân các xã trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng mưa lũ năm 2018; ông Hà Văn Vinh, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hoàng Diệu giúp đỡ nhiều cựu quân nhân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật trồng cây bưởi Diễn…

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 14 cá nhân; UBND huyện Chương Mỹ tặng Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 163 cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Chương Mỹ biểu dương 177 gương “Người tốt, việc tốt”