Tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Tuấn Việt| 04/09/2019 13:22

(NSHN) - Sáng 4-9, Thường trực HĐND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Theo đánh giá của Thường trực HĐND quận Hoàng Mai, qua hai năm triển khai, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và nhân dân quận đã tích cực hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng vẫn chưa đi vào chiều sâu. Vẫn còn những trường hợp có hành vi không đúng mực, nói tục, xả rác thải, chất thải không đúng nơi quy định. Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường tại khu dân cư, nơi công cộng chưa được thực hiện thường xuyên; việc thả rông chó không có rọ mõm vẫn còn, gây lo lắng cho người dân.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quận Hoàng Mai đề nghị, quận chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, nhất là Hội Người cao tuổi trong tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, hành động, phát ngôn đúng mực, có văn hóa.

Đặc biệt, cử tri phường Lĩnh Nam, Giáp Bát phản ánh, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông còn khá phổ biến; việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh diễn ra hằng ngày ở một số tuyến phố; tình trạng để rác không đúng nơi quy định ở các tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa vẫn còn… Những hạn chế, tồn tại trên cần phải được các cơ quan chức năng từ quận đến cơ sở kiểm tra, xử lý thường xuyên, đưa vào đánh giá kết quả thi đua...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng