(HNM) - Sau dồn điền đổi thửa, để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, huyện Chương Mỹ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Trong đó, giai đoạn 2009-2019, huyện đã cải tạo được 60% giống lúa chất lượng cao. Với cây rau, cây hoa, địa phương này đã ứng dụng thành công giống cà chua ghép với cà tím ở nhiều xã, thị trấn cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/ha/năm; giống hoa lan rừng, lan hồ điệp nuôi cấy mô cho thu nhập hơn 10 tỷ đồng/ha/năm...
Nhờ vậy, đến nay, huyện Chương Mỹ đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, như: Vùng trồng lúa chất lượng cao hơn 5.000ha; vùng trồng bưởi 500ha; vùng chăn nuôi 200ha với 400 trang trại quy mô lớn.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện Chương Mỹ có 383 trang trại xây dựng chuồng nuôi khép kín có hệ thống làm mát, máng ăn, máng uống tự động, với năng suất vật nuôi cao gấp 2 lần so với nuôi thông thường. Ngoài ra, huyện còn xây dựng được 3 trại sản xuất con giống với công suất 160 triệu con cá giống/năm...