Những "tấm áo hoa" ở Quang Trung

Bài, ảnh: Ngọc Quỳnh| 15/08/2019 07:34

(HNM) - Về xã Quang Trung (huyện Phú Xuyên) những ngày này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì hai bên đường vào trung tâm xã, nơi đâu cũng thấy màu xanh của cây và rực rỡ sắc hoa...

Người dân xã Quang Trung (huyện Phú Xuyên) chăm sóc đường hoa. 

Theo giới thiệu của Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Phạm Hải Hoa, chúng tôi về xã Quang Trung - một trong những địa phương không chỉ nổi tiếng với nghề dệt lưới chã thu tiền tỷ mà nông dân nơi đây còn làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phát triển những tuyến đường hoa khiến làng quê tươi đẹp, thanh bình hơn…

Dẫn chúng tôi tham quan những con đường hoa, Bí thư Đảng ủy xã Quang Trung Nguyễn Văn Trường cho biết, Quang Trung là xã nghề, kinh tế phát triển đi đôi với vấn đề môi trường bị ô nhiễm. Nhận thức rõ vấn đề này, xã tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia bảo vệ môi trường từ nhà đến ngõ xóm. Không chỉ thu gom rác thải mỗi tuần 3 lần, xã yêu cầu người dân không vứt rác bừa bãi, ảnh hưởng tới môi trường sống. Đặc biệt, để tạo ra môi trường trong lành, cảnh sắc tươi đẹp ở các thôn, xã giao cho các hội đoàn thể, nòng cốt là Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ xã phụ trách việc trồng, chăm sóc những tuyến đường hoa. Hoa được trồng từ đầu đến cuối làng và điểm nhấn là trước cổng các trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở). Song song những tuyến đường hoa, xã vận động các hội đoàn thể vẽ tranh bích họa tại nhiều bức tường trống, tường cũ... tạo cảnh sắc sinh động.

Nói về phát triển những tuyến đường hoa của xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quang Trung Đỗ Thị Liên vui mừng cho hay: "Ban đầu, khi Đảng ủy xã triển khai trồng hoa dọc các tuyến đường, nhiều người cũng băn khoăn, vì nhiều đoạn đường chỉ toàn gạch, đá phơi nắng. Tuy nhiên, để làm gương, hằng ngày, lãnh đạo xã cùng các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp trồng và chăm sóc hoa… Đến nay, Quang Trung đã có 2 tuyến đường hoa rất đẹp với chiều dài hơn 1,2km".

Để đường hoa luôn tươi đẹp, hằng tuần, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã đến chăm sóc, nhổ cỏ… Không chỉ trồng hoa tại tất cả tuyến giao thông chính, trước cổng trường học, ngõ xóm... người dân xã Quang Trung còn trồng hoa sen ở các ao, hồ. “Cái được lớn nhất từ những con đường hoa là thay đổi nhận thức của người dân về môi trường sống. Những nơi đã trồng hoa không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi như trước; ý thức về chăm sóc và bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới” - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quang Trung Đỗ Thị Liên nhận xét.

Vui mừng về sự đổi mới của quê mình, bà Nguyễn Thị Nhài ở xã Quang Trung nói: “Việc xây dựng tuyến đường hoa thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của chị em hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã. Ngoài dịp cuối tuần, khi đi làm đồng qua đây, chúng tôi lại tranh thủ chăm sóc hoa, vệ sinh môi trường với mong muốn tuyến đường hoa luôn xanh - sạch - đẹp". Thực tế, hoa tuy dễ trồng nhưng đòi hỏi chăm sóc kỹ; nếu không có sự chung sức từ nhân dân, các hội, đoàn thể rất khó triển khai sâu rộng. Sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của những người dân như bà Nhài đã đóng góp quan trọng cho những đường hoa ở Quang Trung luôn tươi sắc...

Không chỉ người dân, nhiều giáo viên trên địa bàn xã mặc dù bận rộn với công việc dạy học, nhưng ngày nào các cô cũng dành thời gian chăm sóc hoa. Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Quang Trung Lương Thị Hoa Phượng, trước kia, nhiều con đường trong thôn cỏ dại mọc rậm rạp; nhất là trước cổng các trường học có nhiều điểm rác thải tự phát gây mất vệ sinh, phát sinh ruồi, muỗi, sâu bệnh... thì nay, những nơi đó đã được người dân và các cô giáo khoác lên những "tấm áo hoa" rực rỡ. Việc phát triển những tuyến đường hoa ở Quang Trung vừa giúp chuyển biến nhận thức trong cộng đồng dân cư về lợi ích của cuộc sống "xanh", vừa góp phần nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những "tấm áo hoa" ở Quang Trung