Lắng nghe ý kiến nhân dân, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền

Hương Ly| 14/08/2019 15:34

(NSHN) - Ngày 14-8, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức tọa đàm: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên địa bàn quận Hoàng Mai”.

Với 14 khối dân vận phường, 186 tổ dân vận, những năm qua, hệ thống dân vận quận Hoàng Mai đã tích cực tham mưu cho cấp ủy tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Bên cạnh đó, hệ thống dân vận cơ sở cũng theo dõi, nắm bắt, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và kiến nghị các giải pháp phù hợp, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn.

Tại buổi tọa đàm, các cơ quan, đơn vị và đại diện các tổ dân vận đã tham luận về việc thực hiện công tác dân vận trong quản lý, sử dụng đất đai; vận động nhân dân hiến đất làm đường; xây dựng mô hình “dân vận khéo” ở khu dân cư… Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận chính quyền. 

* Cùng ngày, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn phường Hàng Buồm.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Quyết định số 1864/QĐ-BND ngày 31-7-2019 của UBND Quận Hoàn Kiếm về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận và Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 10-7-2019 về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm của UBND quận. Đại diện các tổ dân vận, nhân dân phường Hàng Buồm cũng đã đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ trong lĩnh vực này.

Trong đó đề nghị quận đẩy mạnh tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn phường Hàng Buồm nói riêng và khu vực phố cổ Hà Nội nói chung nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, quận cần ứng dụng công nghệ, xây dựng kênh tiếp nhận thông tin để người dân có thể phản ánh kịp thời những băn khoăn, vướng mắc về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lắng nghe ý kiến nhân dân, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền