Huyện Đông Anh: Xây dựng nhãn hiệu tập thể, bảo tồn nguồn gen cây bản địa

Minh Phú| 12/08/2019 07:43

(HNM) - Theo UBND huyện Đông Anh, để nâng cao giá trị cho hàng nông sản và các sản phẩm làng nghề truyền thống, những năm gần đây, huyện đã hỗ trợ xây dựng thành công nhiều nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm.

Cụ thể, Đông Anh đã hoàn thành xây dựng thương hiệu “Nếp cái hoa vàng Đông Anh” cho vùng sản xuất lúa nếp cái hoa vàng quy mô 800ha tại 6 xã; hoàn thành xây dựng nhãn hiệu tập thể: “Gỗ mỹ nghệ Vân Hà” xã Vân Hà, “Đậu làng Chài” xã Võng La, “Quất cảnh Tàm Xá” xã Tàm Xá và “Bún Mạch Tràng” xã Cổ Loa... Hiện, huyện Đông Anh tiếp tục triển khai mô hình bảo tồn và trình diễn 1.100 cây trám và mít nhằm bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa tại Khu di tích lịch sử Cổ Loa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đông Anh: Xây dựng nhãn hiệu tập thể, bảo tồn nguồn gen cây bản địa