Huyện Quốc Oai trồng mới 15.000m2 hoa, cây xanh các loại

Thu Hằng| 10/08/2019 11:40

(NSHN) - Hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh” do UBND huyện Quốc Oai phát động, trong hai ngày 10 và 11-8, hơn 700 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện ra quân tổng vệ sinh, trồng hoa, cây xanh. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đông đảo hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Sơn trồng hoa tại vỉa hè đường 421B.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai, trong hai ngày này, có hơn 15.000m2 vỉa hè, hành lang đường, mái, cơ đê, các khu đất trống dọc các tuyến đường 419, đường 421A, 421B… được trồng 1,2 vạn cây keo tai tượng và các loại hoa như Chiều Tím, Ngọc Trai, Tường Vi.

Ngoài ra, dịp này UBND huyện Quốc Oai huy động các phương tiện san gạt đất, dọn cỏ vỉa hè tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn chạy qua địa bàn huyện với tổng chiều dài vỉa hè hai bên đường là 32km, đồng thời trồng bổ sung các loại cây xanh, hoa.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành việc trồng mới cây xanh, hoa dọc các tuyến đường kể trên, UBND huyện Quốc Oai giao cho các tổ chức đoàn thể của huyện, gồm: Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên… đảm nhiệm việc chăm sóc. 

Hoa Chiều Tím được trồng trên vỉa hè đường 421B tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Ngoài ra, từ nay đến trước ngày khai giảng năm học mới 2019-2020, các trường học trên địa bàn sẽ ra quân tổng vệ sinh môi trường. Các nhà trường sẽ vận động mỗi học sinh ủng hộ ít nhất một cây xanh hoặc cây hoa các loại để trồng bổ sung trong khuôn viên nhà trường nhằm tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp chào đón năm học mới.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Quốc Oai trồng mới 15.000m2 hoa, cây xanh các loại