Huyện Sóc Sơn có 66ha đất trồng cây dược liệu

Nguyễn Mai| 02/08/2019 08:33

(HNM) - UBND huyện Sóc Sơn cho biết, trên địa bàn huyện hiện có khoảng 66ha trồng cây dược liệu, tập trung ở các xã: Bắc Sơn, Hiền Ninh, Minh Trí, Minh Phú, Xuân Giang, Trung Giã, Tiên Dược, Nam Sơn, Bắc Phú với các cây trồng chủ yếu là: Nhân trần, cà gai leo, thanh hao hoa vàng, đinh lăng, đậu biếc, kim ngân hoa, trà hoa vàng, khôi tía…

Phát triển cây dược liệu tại Sóc Sơn đã mang lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân. Ảnh: Thiện Tâm

Theo tính toán, cây dược liệu trồng trên đồng đất Sóc Sơn cho thu nhập 280-420 triệu đồng/ha/năm. 

Hiện nay huyện Sóc Sơn đang rà soát diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để xây dựng kế hoạch tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây dược liệu. Huyện cũng vận động nhân dân trồng cây dược liệu trên các vùng sản xuất phù hợp; đồng thời tập huấn, hướng dẫn, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân về trồng cây dược liệu...  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Sóc Sơn có 66ha đất trồng cây dược liệu