Huyện Sóc Sơn: Xây dựng thành công 5 thương hiệu tập thể cho nông sản thế mạnh

Bạch Thanh| 26/07/2019 07:35

(HNM) - Theo UBND huyện Sóc Sơn, nhằm mở rộng diện tích và tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân, UBND huyện đã phối hợp với các sở, ngành thành phố hỗ trợ các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức sản xuất, hình thành các vùng sản xuất tập trung, bảo đảm sản lượng, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước xây dựng nhãn hiệu hàng nông sản có thế mạnh.

Đến nay, huyện đã xây dựng xong 5 thương hiệu tập thể là: Rau hữu cơ Sóc Sơn, chè Bắc Sơn, bưởi sạch Sóc Sơn, gà đồi Sóc Sơn, gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn. Ngoài ra, một số mặt hàng nông sản khác như: Dưa, nấm, hoa nhài... cũng đang được huyện đẩy mạnh xúc tiến xây dựng thương hiệu tập thể. Các mặt hàng nông sản sau khi được xây dựng thương hiệu đã tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất 1,5-2 lần so với trước đây, góp phần mở rộng sản xuất. Hiện, 10 công ty, 5 cửa hàng đã ký hợp đồng tiêu thụ ổn định cho các nông sản an toàn, có thương hiệu của huyện...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Sóc Sơn: Xây dựng thành công 5 thương hiệu tập thể cho nông sản thế mạnh