Huyện Ứng Hòa: Phấn đấu mở rộng phạm vi sử dụng nước sạch

Mai Hoa| 09/07/2019 22:58

(NSHN) - Chiều 9-7, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Hoàng Thị Vân Anh cho biết, một trong các tồn tại, hạn chế của huyện là tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch còn thấp (chiếm 32%).

Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Hoàng Thị Vân Anh (trái) trao đổi cùng báo giới  Ảnh: Thu Minh

Nguyên nhân của hạn chế này là do địa bàn huyện Ứng Hòa dân cư phân bố rộng, các doanh nghiệp cung cấp nước sạch còn ngại đầu tư vì chi phí lớn nhưng doanh thu thấp. Mặt khác, dự án lấy nước mặt sông Đuống còn chậm tiến độ, chưa khởi công thực hiện được cũng ảnh hưởng phần nào đến việc nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Nhằm khắc phục khó khăn này, trong 6 tháng cuối năm nay, huyện Ứng Hòa sẽ nỗ lực tìm kiếm giải pháp khắc phục, huy động nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu mở rộng phạm vi khu vực sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân về sử dụng nước sạch trong sinh hoạt trên địa bàn huyện, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, tiếp tục thực hiện "Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy"... 

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Hoàng Thị Vân Anh cũng đã giải đáp một số vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm, liên quan đến xử lý rác thải, kiểm tra, xử lý các vi phạm gây ô nhiễm môi trường, việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Ứng Hòa: Phấn đấu mở rộng phạm vi sử dụng nước sạch