Lan tỏa những mô hình bảo vệ môi trường

Hiền Phương| 02/07/2019 11:45

(HNM) - Hướng tới mục tiêu “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”, phường Việt Hưng đã phát động nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, từ đó đã lan tỏa những mô hình hay. Đặc biệt, phong trào tự quản bảo vệ môi trường và hoạt động của Câu lạc bộ Tình nguyện vì môi trường của phường đã góp phần cải thiện rõ nét môi trường sống nơi đây.

Từ năm 2008, triển khai mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, phường Việt Hưng đã chọn tổ dân phố số 10 để làm điểm. Thực hiện chủ trương này, Chi bộ tổ dân phố số 10 đã cụ thể hóa bằng nghị quyết chuyên đề, phân công rõ người, rõ trách nhiệm cho các đảng viên trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện. Cụ thể là, tổ dân phố vận động các gia đình ký cam kết giữ vệ sinh môi trường, mỗi đảng viên vận động các thành viên trong gia đình dọn vệ sinh khu vực nhà mình ở và gương mẫu tham gia vệ sinh ngõ, xóm vào sáng thứ bảy hằng tuần. Nhờ đó, môi trường của tổ dân phố số 10 được cải thiện rõ rệt, người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, tự giác bóc xóa quảng cáo, rao vặt…

Cán bộ và nhân dân phường Việt Hưng (quận Long Biên) tổng vệ sinh môi trường.

Từ thành công này, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Việt Hưng đã nhân rộng ra các tổ dân phố khác. Chị Vũ Thị Ngọc Hà (ở tổ dân phố số 3) chia sẻ: “Vào mỗi sáng thứ bảy hoặc chủ nhật, chúng tôi đều tham gia hoạt động dọn vệ sinh môi trường. Tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường. Nhờ đó, cảnh quan của phường ngày càng khang trang, sạch đẹp”.

Để công tác bảo vệ môi trường đạt kết quả cao hơn, năm 2017, phường Việt Hưng thành lập Câu lạc bộ Tình nguyện vì môi trường. Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Thị Kim Ánh chia sẻ, Câu lạc bộ Tình nguyện vì môi trường ra đời nhằm tập hợp những người quan tâm và có tinh thần tình nguyện hành động để bảo vệ môi trường ở địa bàn dân cư. Từ ngày câu lạc bộ ra đời đã góp phần duy trì đều đặn và rộng khắp phong trào tổng vệ sinh môi trường ngày cuối tuần ở các tổ dân phố.

Cùng với đó, các tổ chức hội, đoàn thể chủ động đảm nhận thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả. Đó là, Hội Cựu chiến binh bảo đảm Nhà văn hóa tổ dân phố và Đài tưởng niệm liệt sĩ luôn xanh - sạch - đẹp. Đoàn thanh niên duy trì tốt mô hình tham gia làm sạch "rác" trên tường. Hội Phụ nữ phường ngoài việc duy trì 14 đoạn đường tự quản xanh - sạch - đẹp còn biến 12 điểm chân rác thành vườn hoa; thành lập, duy trì Câu lạc bộ Sống xanh và 12 tổ tự quản về vệ sinh môi trường; tổ chức hiệu quả phong trào “5 không, 3 sạch” và phong trào “Phụ nữ Thủ đô không vứt rác ra đường”. Các chi hội phụ nữ còn vận động hội viên hưởng ứng phong trào “gom phế liệu, gây quỹ hội”...

Với đặc thù địa bàn có nhiều nhà hàng ăn uống, để bảo đảm nước thải được xử lý trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung, năm 2018, phường Việt Hưng đã vận động 3 nhà hàng lắp đặt hệ thống máy tách, thu gom dầu, mỡ trong nước thải. Sau khi hệ thống máy đi vào hoạt động, nước thải từ các nhà hàng này đã tách được trên 90% dầu, mỡ. Thời gian tới, phường tiếp tục vận động 100% các nhà hàng lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Đình Hùng chia sẻ: Tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, thời gian tới, phường sẽ thành lập ở mỗi tổ dân phố một tổ tình nguyện bảo vệ môi trường, đồng thời kêu gọi xã hội hóa để có thêm nguồn lực duy trì hoạt động này, đặc biệt là duy trì các công trình, phần việc đã triển khai. Bên cạnh đó, phường tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các phương án, mô hình thiết thực, hiệu quả để góp phần bảo vệ môi trường trong lành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa những mô hình bảo vệ môi trường