Sẽ trọn vẹn hơn

Phương Nhi| 02/07/2019 11:44

(HNM) - Quận Cầu Giấy đang ra quân lập lại trật tự xây dựng, văn minh đô thị trên nhiều tuyến đường phố. Các phường như Trung Hòa, Yên Hòa, Dịch Vọng, Mai Dịch… đã có kế hoạch triển khai việc xây dựng các tuyến phố bảo đảm vệ sinh môi trường 24/24 giờ. Theo đó, người dân và các đơn vị trên địa bàn cam kết không đổ rác, phế thải gây mất vệ sinh tuyến phố, để xe đúng nơi quy định, không bày bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...

Những việc làm cụ thể và thiết thực đã dần mang lại vẻ sạch đẹp cho cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, sẽ trọn vẹn hơn nếu việc này được tiến hành đối với cả những tuyến phố nhỏ, đường nhỏ trong khu đô thị. Bởi, hiện nay nếu ở các trục chính, việc để xe đã ngăn nắp, gọn gàng, thì tại những đường trong khu đô thị như Trung Yên 3, Trung Yên 7, hay các phố nhỏ như Đỗ Quang… tình trạng ô tô đỗ tràn lan không bị xử lý diễn ra khá phổ biến.

Thậm chí, tại các đường nhánh trong Khu đô thị Trung Yên, như Trung Yên 7, Trung Yên 10… xe ô tô đỗ thành 2 hàng, có đoạn lòng đường xe xếp thành 3 hàng, chỉ để 1 lối duy nhất vừa 1 xe ô tô 4 chỗ di chuyển qua. Những khu vực để quay đầu xe, ô tô cũng đỗ hết cả phần đường, nên nếu có hai xe đi ngược chiều nhau sẽ dễ gây ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng, các khu vực này cũng là nơi lái xe taxi, ô tô 24 chỗ đưa đón học sinh thường xuyên đỗ thành nhiều hàng vì có bóng cây râm mát...

Để việc lập lại trật tự kỷ cương văn minh đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy hiệu quả hơn nữa, rất cần sự sâu sát của chính quyền địa phương, nhất là lực lượng công an phường. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các xe ô tô đỗ sai quy định, chính quyền các phường cũng cần thành lập lực lượng kiểm tra, giám sát vi phạm đối với các quán hàng trên các tuyến đường này...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ trọn vẹn hơn