Hoàn Kiếm đẩy mạnh công tác dân vận

Hương Ly| 27/06/2019 07:30

(HNM) - Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống dân vận quận nhằm tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội là những kết quả mà hệ thống dân vận quận Hoàn Kiếm đã tích cực triển khai trong 6 tháng đầu năm 2019.

(HNM) - Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống dân vận quận nhằm tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội là những kết quả mà hệ thống dân vận quận Hoàn Kiếm đã tích cực triển khai trong 6 tháng đầu năm 2019.

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại UBND quận Hoàn Kiếm và các phường trên địa bàn đã tiếp tục duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả, tạo thuận lợi cho công dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại UBND quận Hoàn Kiếm và các phường đã tiếp nhận 3.747 hồ sơ hành chính, trong đó đã giải quyết 3.688 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,4%.

Nhận xét về tác phong phục vụ và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Trung Trinh (phố Hàng Gai) đánh giá, không chỉ bố trí nơi đón tiếp công dân thoáng mát, lịch sự, cán bộ tại bộ phận “một cửa” làm việc chuyên nghiệp, thân thiện nên đã xóa đi tâm lý ngại ngần của người dân khi phải giải quyết những thủ tục hành chính… Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, triển khai “Năm dân vận chính quyền 2019”, cùng với việc tiếp nhận, giải quyết nhanh hồ sơ hành chính của công dân, công tác thanh tra, kiểm tra công vụ cũng được duy trì tốt. 6 tháng qua, toàn quận đã tiếp 682 lượt công dân, tiếp nhận 596 lượt đơn thư. Trong đó, đã thụ lý xác minh 14 vụ khiếu nại, tố cáo. Công tác hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân cũng được duy trì tốt…

Đánh giá về hiệu quả công tác dân vận thời gian qua, bà Nguyễn Thị Phượng (Tổ trưởng tổ dân vận phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống) cho biết, quận Hoàn Kiếm với đặc thù đất chật, mật độ dân cư rất cao nên việc giữ vệ sinh môi trường, duy trì trật tự đô thị luôn là vấn đề “nóng”. Nhiều vụ việc phức tạp nảy sinh trong cuộc sống hằng ngày đã được cán bộ cơ sở, cũng là tổ trưởng tổ dân vận tại địa bàn, kịp thời giải quyết thấu tình, đạt lý. Đáng lưu ý, từ đẩy mạnh công tác dân vận ở cơ sở, đến nay việc đổ rác không đúng địa điểm, thời gian đã cơ bản được giải quyết…

Từ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong những tháng cuối năm 2019. Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, bên cạnh việc chủ động nắm tình hình; kịp thời phản ánh, kiến nghị, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các biện pháp, giải pháp nhằm giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị hợp lý, chính đáng của nhân dân, Ban Dân vận sẽ tham gia định hướng dư luận, tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện “50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”, hướng tới tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp...

Ban Dân vận cũng sẽ chỉ đạo 18 phường tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn năm 2019; phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa các đồng chí: Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và Chủ tịch UBND quận với nhân dân trên địa bàn…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn Kiếm đẩy mạnh công tác dân vận