Đông Anh hướng tới đô thị xanh

Hoài Linh| 21/06/2019 07:44

(HNM) - Nhằm phấn đấu đạt mục tiêu trở thành quận vào năm 2020, huyện Đông Anh đang tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án trồng và quản lý cây xanh theo hướng “ba xanh” (kinh tế xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh).

(HNM) - Nhằm phấn đấu đạt mục tiêu trở thành quận vào năm 2020, huyện Đông Anh đang tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án trồng và quản lý cây xanh theo hướng “ba xanh” (kinh tế xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh).

Đề án có tầm nhìn lâu dài

Những năm qua, nhờ xác định rõ các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm, coi trọng công tác quy hoạch nên huyện Đông Anh đang phát triển theo hướng toàn diện, bền vững. Sau khi được công nhận huyện nông thôn mới, Đông Anh tiếp tục đầu tư lớn nguồn lực nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng gắn với phát triển đô thị văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp. Ông Nguyễn Văn Thiềng, Trưởng phòng Kinh tế huyện cho biết: “Đây chính là những tiền đề để huyện tiếp tục triển khai các đề án phấn đấu lên quận đạt hiệu quả cao. Để tránh lãng phí tài nguyên đất, hạn chế ô nhiễm môi trường và bảo đảm nâng cao đời sống nhân dân, huyện xác định xây dựng Đề án trồng và quản lý cây xanh, ao hồ phải có tầm chiến lược, lâu dài”.

Nhận thức rõ vai trò của cây xanh đối với việc giảm thiểu hiệu ứng nhà kính trong tiến trình đô thị hóa, huyện Đông Anh phân cấp quản lý, giao trách nhiệm quản lý cây xanh theo “4 rõ”: Rõ cây xanh quản lý, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ kỹ thuật chăm sóc. Đặc biệt, việc trồng, chăm sóc, bảo vệ, phát triển cây xanh trở thành nhiệm vụ thường xuyên đối với các tổ chức, cá nhân. Từ đây, ý thức của nhân dân được nâng cao nên huy động có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội trồng, quản lý và phát triển cây xanh. Tại các tuyến giao thông, cây xanh đồng bộ về chủng loại, kích cỡ; cải tạo, trồng mới cây xanh tại công viên, khu đô thị, tạo điểm nhấn để đạt mục tiêu “Đô thị xanh”.

Tạo không gian xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống

Để tạo không gian xanh, vùng đệm xanh cho khu dân cư, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung rà soát, thu hồi quỹ đất công, vận động đổi đất cho nhân dân để tạo khoảng xanh, vùng đệm xanh bao quanh thôn, làng, khu dân cư. Quy hoạch trồng các loại cây xanh truyền thống theo tiêu chuẩn cây đô thị để từng bước hình thành dải xanh bao bọc các thôn làng tạo thành các “làng trong vườn”, “phố trong vườn”, “đô thị trong vườn”... Huyện cũng chỉ đạo các địa phương trồng đúng chủng loại theo danh mục quy định, bảo đảm mỹ quan, an toàn giao thông, thuận lợi cho công tác vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, hạn chế hư hỏng công trình hạ tầng. Đối với cây xanh nông thôn, phải cải tạo, trồng mới đồng bộ các loại cây xanh truyền thống (mít, xoài, vú sữa, sấu, trám... và một số loại cây khác) hướng tới mục tiêu “Nông thôn xanh”.

Đến nay, toàn huyện có khoảng 26ha đất cây xanh, mảng xanh tập trung tại các khu tái định cư: Xuân Canh, Vĩnh Ngọc, Đông Hội, khu nhà ở công nhân (Khu công nghiệp Thăng Long, đường Hoàng Sa - Trường Sa, quốc lộ 23B…). Toàn huyện có 444 ao, hồ môi trường (với tổng diện tích hơn 173ha), đến nay đã có hơn 80% ao hồ được kè, làm sạch và trồng dải cây xanh xung quanh, phục vụ nhu cầu tập thể dục thể thao và vui chơi giải trí của nhân dân.

Từ đề án được xây dựng mang tầm nhìn lâu dài, các xã, thị trấn dành quỹ đất công giao cho Hội Phụ nữ xã làm nòng cốt ươm, nhân giống hoa, cung cấp miễn phí hoa phục vụ nhân dân trồng, trang trí trên cổng làng, cổng nhà, tường nhà.... Việc đầu tư trồng, quản lý cây xanh thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định, kể cả từ nguồn xã hội hóa. Thực hiện công khai danh mục, mục tiêu, kinh phí thực hiện, để nhân dân biết, giám sát và tham gia đóng góp ý kiến, bảo đảm minh bạch, khách quan vì lợi ích của nhân dân. Cây xanh tại các công trình, khu vực do huyện quản lý, giao cho doanh nghiệp chuyên ngành thực hiện. Cây xanh tại công trình, khu vực do xã, thị trấn quản lý giao cho ngành, đoàn thể, cộng đồng dân cư theo hướng rõ người, rõ trách nhiệm... Hằng tuần, các ngành, đoàn thể, khu dân cư phát động phong trào vệ sinh môi trường kết hợp chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Với bề dày truyền thống đoàn kết, cùng sự chủ động, sáng tạo và thống nhất cao trong chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án thành phần xây dựng đô thị xanh theo hướng “4 rõ”, chắc chắn Đông Anh sẽ có sức bật mới, tạo điểm nhấn để huyện đủ điều kiện sớm trở thành một quận phát triển năng động, hiện đại, văn minh ở khu vực phía Bắc Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đông Anh hướng tới đô thị xanh