Huyện Thạch Thất: Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Linh Chi| 19/06/2019 08:10

(HNM) -  5 năm qua, huyện Thạch Thất đã nỗ lực thực hiện các chính sách dân tộc của thành phố, tạo sự phát triển toàn diện về mọi mặt tại 3 xã miền núi Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt.

(HNM) -  5 năm qua, huyện Thạch Thất đã nỗ lực thực hiện các chính sách dân tộc của thành phố, tạo sự phát triển toàn diện về mọi mặt tại 3 xã miền núi Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. 

Chị Nguyễn Thị Thu (dân tộc Mường, ở thôn Đầm Bối, xã Yên Trung) chia sẻ, 5 năm gần đây, đời sống bà con dân tộc thiểu số trong xã có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với sự hỗ trợ đầu tư của thành phố, huyện và các chương trình mục tiêu quốc gia nên hệ thống cơ sở hạ tầng như trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, giao thông, thủy lợi... được nâng cấp và xây mới.

Người dân còn được hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng trăm người. Hằng năm, người dân được tuyên truyền về các chính sách, pháp luật mới; được khuyến khích tập luyện cồng chiêng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tham gia các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian… Nhờ vậy, tình đoàn kết cộng đồng được củng cố, bà con luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Kiều Hoàng Tuấn cho biết, giai đoạn 2014-2019, 3 xã miền núi của huyện được triển khai đầu tư 46 dự án với tổng mức đầu tư gần 407 tỷ đồng, tập trung vào cơ sở hạ tầng như xây mới 31km đường giao thông huyết mạch, 14 nhà văn hóa, gần 100 phòng học mới, nhiều công trình thủy lợi...

Kinh tế ở 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung có mức tăng trưởng 12,5%/năm; thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người/năm, tăng 17,2 triệu đồng/người/năm so với năm 2014. Các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, sản xuất - kinh doanh giỏi ngày càng đi vào thực chất, lấy hiệu quả làm đầu.

Đáng lưu ý là tại 3 xã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm kinh tế giỏi như sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn, trồng hoa, trồng bưởi Diễn, nuôi gà đồi, lợn rừng ở xã Tiến Xuân, Yên Bình; kinh tế đồi rừng, trang trại ở xã Yên Trung... Nổi bật trong đó là mô hình trồng bưởi Diễn, thanh long kết hợp với cây dược liệu của các gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Tám, bà Bùi Thị Sơn (xã Yên Bình); nuôi gà thả vườn của bà Bùi Thị Ngọc (xã Tiến Xuân), tạo thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cùng với đó, công tác giáo dục, văn hóa, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả. Việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ được tổ chức tiết kiệm, văn minh. Đến cuối năm 2018, 3 xã miền núi có 29/35 thôn (83%) đạt và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. 88,5% số hộ đạt và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa… An sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm và giữ vững. Đến nay, 3 xã được công nhận nông thôn mới với nhiều chỉ tiêu đạt chất lượng cao, trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt cao nhất trong các xã miền núi của thành phố.

Trưởng ban Dân tộc thành phố Nguyễn Tất Vinh cho rằng, để đạt chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng 13%/năm tại khu vực 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung, đồng thời nâng cao hơn nữa đời sống người dân, huyện Thạch Thất cần rà soát, tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình hỗ trợ của thành phố, huyện để tránh dàn trải nguồn lực, bảo đảm hiệu quả cao nhất. Trong đó, tập trung hỗ trợ chuyển đổi các mô hình sản xuất theo hướng bền vững, sử dụng giải pháp kỹ thuật thân thiện môi trường và hỗ trợ khâu tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, huyện cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức giúp bà con phát huy nội lực chủ động vươn lên, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thạch Thất: Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số