Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thạch Thất lần thứ III

Khánh Thu| 15/06/2019 14:36

(NSHN) - Ngày 15-6, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III - năm 2019, với sự tham dự của gần 150 đại biểu.

(NSHN) - Ngày 15-6, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III - năm 2019, với sự tham dự của gần 150 đại biểu.

Huyện Thạch Thất hiện có gần 12.000 người thuộc 18 thành phần dân tộc thiểu số (chiếm 5,4% dân số), sống tập trung ở 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung. 5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn 3 xã tiếp tục phát triển tích cực, với 46 dự án được đầu tư mới có tổng kinh phí gần 407 tỷ đồng. Kinh tế 3 xã đạt mức tăng trưởng 12,5%/năm; thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người/năm, tăng 17,2 triệu đồng/người so với năm 2014. Công tác giáo dục, văn hóa, y tế có nhiều chuyển biến tích cực...

Giai đoạn 2019-2024, huyện Thạch Thất chú trọng thực hiện một số mục tiêu: Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của 3 xã miền núi đạt 13%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; duy trì tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%; phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% trường đạt chuẩn quốc gia...

Phát biểu tại đại hội, Trưởng ban Dân tộc thành phố Nguyễn Tất Vinh đề nghị huyện Thạch Thất cần rà soát các chỉ tiêu, chương trình, dự án đã và đang thực hiện, đề ra giải pháp phù hợp phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng dân tộc thiểu số miền núi. Ngoài ra, huyện cần ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đi đôi với phát triển hạ tầng xã hội, chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc, giữ gìn môi trường sinh thái...

Dịp này, UBND thành phố biểu dương 2 tập thể, 3 cá nhân, Ban Dân tộc thành phố biểu dương 2 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào phong trào chung thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thạch Thất lần thứ III