Đông Anh - đích đã cận kề!

Nguyễn Mai| 03/06/2019 07:16

(HNM) - Là huyện thứ hai của thành phố Hà Nội hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới, Đông Anh hôm nay mang trên mình diện mạo mới ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô.

(HNM) - Là huyện thứ hai của thành phố Hà Nội hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới, Đông Anh hôm nay mang trên mình diện mạo mới ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô. Giàu truyền thống văn hóa lịch sử và ngày càng xanh, sạch, đẹp, hiện đại,... "đích" trở thành quận đang rất gần với Đông Anh!

Nông thôn mới điển hình

Cùng Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, chúng tôi đến khu bãi Già (xã Tàm Xá, huyện Đông Anh) vào một ngày cuối tháng 5. Gia đình ông Hoàng Viết Thính đang tất bật chăm sóc vườn quất cảnh vào độ đơm hoa thơm ngát. Ông Thính cho hay, đây là đợt quất ra hoa đầu tiên của năm. Đến chừng tháng 7, gia đình ông sẽ lấy tiếp đợt hoa thứ 2 và gần Tết sẽ lấy thêm một đợt hoa nữa để vào dịp Tết Nguyên đán quất có dáng đẹp, quả chín mọng vàng ươm, thêm cả quả xanh, nụ, hoa mới...

Vườn quất của gia đình ông Thính rộng hơn 1.000m2, hầu hết là những cây quất 20-30 năm, có thế đẹp. "Những gốc quất này tôi sưu tầm ở rất nhiều nơi. Vì cây lâu năm nên đòi hỏi chăm sóc đặc biệt, có cây năm nào cũng cho ra hoa, quả để bán Tết nhưng cũng có năm, tôi cho cây nghỉ. Những gốc cây to rất quý nên gia đình thường cho thuê chứ không bán. Mỗi cây tôi cho thuê với giá từ 10 đến 20 triệu đồng. Năm vừa qua, sau khi trừ chi phí, vườn quất mang lại cho gia đình tôi khoảng 700 triệu đồng" - ông Thính vui vẻ nói.

Chủ tịch UBND xã Tàm Xá Hoàng Hữu Vân giới thiệu: “Xưa kia, Tàm Xá nổi tiếng với nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Qua năm tháng, nghề truyền thống không còn, thay vào đó nghề trồng quất cảnh phát triển đã giúp vùng nông thôn "thay da đổi thịt". Hiện nay, Tàm Xá có khoảng 300 gia đình trồng quất với diện tích 80ha; doanh thu bình quân đạt 1,7 tỷ đồng/ha/năm”.

Chủ tịch UBND xã Tàm Xá Hoàng Hữu Vân cho biết thêm, để hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, xã đã kéo
điện ra đồng, cứng hóa hệ thống giao thông. Năm 2018, xã xây dựng thành công thương hiệu “Quất Tàm Xá” giúp bà con nâng cao giá trị từ sản xuất nông nghiệp. Nhờ hướng đi đúng, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên…

Tìm được hướng đi đúng trong phát triển kinh tế không chỉ ở Tàm Xá mà còn là thành công chung của nhiều xã trên địa bàn huyện Đông Anh. Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng cho biết, huyện đã tập trung chỉ đạo dồn điền đổi thửa, hình thành một số vùng sản xuất tập trung, chuyên canh quy mô lớn, giá trị kinh tế cao. Toàn huyện đã chuyển đổi được hơn 1.743ha sang sản xuất rau an toàn, trồng lúa nếp cái hoa vàng, trồng chuối tiêu hồng nuôi cấy mô... Trong lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn lợn toàn huyện đạt hơn 85.300 con; đàn gia cầm, thủy cầm hơn 2 triệu con. Giá trị sản xuất của huyện đạt hơn 250 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, huyện Đông Anh còn đẩy mạnh phát triển làng nghề truyền thống theo hướng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm như: Bún Mạch Tràng, đậu phụ Võng La... Các làng nghề đồ gỗ Liên Hà, cơ khí Dục Tú... phát triển theo hướng đầu tư công nghệ hiện đại, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao. Với nỗ lực không ngừng, năm 2016, Đông Anh là huyện thứ 2 của Hà Nội (sau huyện Đan Phượng) hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới...

Hướng tới đô thị văn minh

Tiếp Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội thăm Đông Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Linh vui mừng thông báo: Đông Anh là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng. Nơi đây lưu giữ được nhiều di tích từ thời kỳ đầu dựng nước đến các giai đoạn khác nhau của lịch sử đất nước như: Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa) là kinh đô của nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương vào khoảng thế kỷ thứ III trước Công nguyên; Đền Sái (xã Thụy Lâm) là ngôi đền cổ có kiến trúc nghệ thuật độc đáo; Địa đạo Nam Hồng là khu di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu được xây dựng thời kỳ kháng chiến chống Pháp... Cùng với đó, Đông Anh lưu giữ được nhiều loại hình văn hóa, văn nghệ, lễ hội cổ truyền mang đậm bản sắc dân tộc như: Ca trù, tuồng cổ, chèo, rối nước, lò vật võ ở các xã: Thụy Lâm, Kim Chung, Nam Hồng, Cổ Loa... Đông Anh đang coi truyền thống tốt đẹp là nền tảng để phát triển đô thị hiện đại, văn minh và giàu bản sắc...

Đặc biệt, những thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo tiền đề tích cực để Đông Anh nỗ lực hoàn thành các tiêu chí trở thành quận vào năm 2020. Tại xã Nam Hồng, mọi tuyến đường dẫn vào xã đều rộng thênh thang, nhộn nhịp như những tuyến phố sầm uất. Ông Nguyễn Văn Nhân ở xã Nam Hồng phấn khởi cho biết: "Xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Nhờ chung sức phát huy thành quả đạt được từ nguồn xã hội hóa, xã đã hoàn thiện gần 1.300m tranh tường và 1.500m đường hoa, tạo nên những “phố làng” sạch, đẹp, sinh động”. Chủ tịch UBND xã Nam Hồng Trần Văn Cường bổ sung: “Mới đây, huyện Đông Anh đầu tư hệ thống chiếu sáng nông thôn cho tất cả các xã trên địa bàn huyện, trong đó có Nam Hồng. Bây giờ, cứ tối đến là hệ thống điện đồng loạt bật sáng như ở đô thị”.

Theo Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Đông Anh Hoàng Hải Đăng, thực hiện đề án đầu tư xây dựng Đông Anh thành quận vào năm 2020, huyện đã xây dựng các đề án thành phần, trong đó có 3 đề án đã được thông qua, đang triển khai (đề án trồng và quản lý cây xanh; đề án chiếu sáng nông thôn; đề án quản lý ao hồ trên địa bàn). Theo đó, tất cả ao hồ trên địa bàn huyện được lập cơ sở dữ liệu để quản lý; chống lấn chiếm, san lấp, sử dụng sai mục đích; xây dựng hệ thống vỉa hè, trồng cây xanh, chiếu sáng, lắp đặt thiết bị thể dục, tạo quần thể sinh hoạt cộng đồng. Đối với đề án quản lý ao hồ, năm 2018, huyện đã triển khai được 3 dự án với số vốn 13 tỷ đồng. Năm 2019, huyện đã nhận được 47 hồ sơ dự án cải tạo ao hồ của các xã và đang trong quá trình thẩm định để quyết định đầu tư. Đối với cây xanh, Đông Anh triển khai theo hướng "3 xanh" (kinh tế xanh, đô thị xanh và nông thôn xanh) và đặt mục tiêu trồng mới, cải tạo đồng bộ hệ thống cây xanh đô thị; giữ gìn chăm sóc và bảo vệ cây xanh truyền thống tại các thôn, làng... Tại 4 xã: Vân Hà, Tiên Dương, Uy Nỗ và Việt Hùng, huyện lựa chọn 29 vị trí nghiên cứu lập dự án trồng cây xanh...

Nhờ nỗ lực, chung sức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn huyện, Đông Anh đang đổi thay từng ngày và đích trở thành quận đã cận kề!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Anh - đích đã cận kề!