Quận Thanh Xuân tặng thiếu nhi gần 300 suất quà và học bổng

Dương Linh| 29/05/2019 17:17

(NSHN) - Chiều 29-5, UBND quận Thanh Xuân tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2019, với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

(NSHN) - Chiều 29-5, UBND quận Thanh Xuân tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2019, với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

Tham dự có 220 thiếu nhi đại diện cho 560 trẻ em thuộc diện hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Tháng hành động vì trẻ em quận Thanh Xuân nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, gia đình và xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng ngừa và hạn chế tối đa tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Mai Trang cho biết: Thời gian qua, quận Thanh Xuân đã dành nhiều sự quan tâm, chia sẻ, đồng thời có nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi. Ngoài nguồn ngân sách, quận đã huy động trên 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng động viên học sinh giỏi, chăm ngoan và chia sẻ với các em có hoàn cảnh khó khăn…

Với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, quận Thanh Xuân kêu gọi 11 phường chung tay bảo vệ trẻ em, rà soát lại các trường hợp trẻ em khó khăn để giúp đỡ kịp thời; trang bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ em biết tự bảo vệ bản thân và tự tin hòa nhập cộng đồng; tổ chức tốt hoạt động vui chơi, nghỉ hè an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng chống tai nạn thương tích…

Dịp này, quận Thanh Xuân trao 22 suất học bổng, 270 suất quà cho trẻ em thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân tặng thiếu nhi gần 300 suất quà và học bổng