Truyền thông về an toàn giao thông và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Lê Trang| 23/05/2019 22:16

(NSHN) - Trong ngày 22 và 23-5, hơn 1.000 học sinh tại trường Trung học cơ sở Tản Đà, Chu Minh (huyện Ba Vì- Hà Nội) được tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

(NSHN) - Trong ngày 22 và 23-5, hơn 1.000 học sinh tại trường Trung học cơ sở Tản Đà, Chu Minh (huyện Ba Vì- Hà Nội) được tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đây là chương trình do Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì, Ban An toàn Giao thông thành phố tổ chức truyền thông với chủ đề “An toàn cho trẻ em tham gia giao thông đường bộ vì hạnh phúc của gia đình và cộng đồng” và “Chủ động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em”.  

Những hoạt động trên nhằm Hưởng ứng “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Tại các buổi truyền thông, vai trò của trẻ em, học sinh, sinh viên trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội và cả nước được hết sức lưu ý. Theo đó, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em và học sinh đang có chiều hướng gia tăng. Một trong nhiều nguyên nhân là do các em còn thiếu ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Tình trạng học sinh vi phạm quy định an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, xe đạp điện; đi hàng ba, hàng bốn; vượt đèn đỏ...

Qua buổi truyền thông, Ban Tổ chức mong muốn các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, văn hoá giao thông, “3 nhớ” khi tham gia giao thông: Nhớ đội mũ bảo hiểm, nhớ đi đúng làn đường, nhớ không uống rượu bia... Đồng thời, các cấp Hội Phụ nữ cũng cần tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, giáo dục làm cha mẹ, giáo dục con em trong gia đình… cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, giáo viên và học sinh của các trường học; đồng thời, xây dựng tốt mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc quản lý, giáo dục con em; phát hiện kịp thời và xử lý các biểu hiện không bình thường có thể dẫn tới các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật của học sinh...

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Phụ nữ Thủ đô và Ban An toàn giao thông thành phố đã trao tặng 500 mũ bảo hiểm cho học sinh, tặng tủ sách và nhiều loại sách, truyện cho thư viện hai trường Trung học cơ sở Tản Đà và Chu Minh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyền thông về an toàn giao thông và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em