Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc

Hiền Phương| 23/05/2019 14:16

(NSHN) - Ngày 23-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

(NSHN) - Ngày 23-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa và các tổ chức thành viên đã khẳng định vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đời sống dân chủ ngày càng được phát huy. Quận có 90,4% số hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 80% tổ dân phố đạt danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa". Quỹ Vì người nghèo 2 cấp đã vận động được gần 12 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 57 nhà ở, giúp 504 hộ phát triển sản xuất. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã tổ chức 8 đoàn giám sát, tham gia phối hợp giám sát 47 cuộc, tổ chức 7 hội nghị phản biện xã hội. Các ban thanh tra nhân dân đã giám sát được 937 cuộc, phát hiện 649 vụ vi phạm, phản ánh cơ quan chức năng giải quyết…

Đại hội đã hiệp thương cử 65 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa mới.

* Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024.

5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của huyện Quốc Oai đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại cơ sở trên địa bàn huyện đã giám sát 1.784 cuộc. Công tác hòa giải được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quan tâm, phối hợp với chính quyền cùng cấp hòa giải thành công 402 vụ việc, đạt 86%. Quỹ Vì người nghèo các cấp của huyện vận động được hơn 25 tỷ đồng. Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, toàn huyện đã tổ chức 83 phiên chợ để quảng bá sản phẩm của địa phương…

Đại hội đã hiệp thương cử 61 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc