Thanh Trì cải thiện chất lượng môi trường

Nguyễn Mai| 17/05/2019 07:49

(NSHN) - Nhằm thực hiện mục tiêu trở thành quận vào năm 2020, huyện Thanh Trì tập trung đầu tư cho nhóm tiêu chí về môi trường. Hiện, huyện tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó điểm nhấn là môi trường với những việc cụ thể: Trồng thêm hoa, cây xanh, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp...

(NSHN) - Nhằm thực hiện mục tiêu trở thành quận vào năm 2020, huyện Thanh Trì tập trung đầu tư cho nhóm tiêu chí về môi trường. Hiện, huyện tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó điểm nhấn là môi trường với những việc cụ thể: Trồng thêm hoa, cây xanh, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp...

Thay vì trồng nhiều loại cây trên cùng tuyến đường như trước đây, hiện nay, Thanh Trì tập trung trồng một loại cây nhằm tạo điểm nhấn đồng bộ cho toàn tuyến. Trên tuyến đường nối từ xã Vĩnh Quỳnh đến trung tâm xã Đại Áng dài hơn 2km là hơn 300 cây hoa ban. Đường nối từ xã Đại Áng đến xã Tả Thanh Oai được là hàng cây lát xoan; dưới tán cây là thảm hoa tím đẹp mắt... "Gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nỗ lực đạt tiêu chí trở thành phường, địa phương đẩy mạnh trồng hoa, cây xanh ở tất cả tuyến đường, khu công cộng, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp" - Chủ tịch UBND xã Đại Áng Trần Quốc Oai cho biết thêm.

Nếu như xã Đại Áng mang diện mạo mới nhờ những tuyến đường xanh thì ở xã Vĩnh Quỳnh, chính quyền và nhân dân hợp sức cải tạo sông, ao, hồ. Trưởng thôn Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh) Nguyễn Văn Chuyên cho biết: Sông Tô Lịch chảy qua địa bàn thôn trước năm 2017 thường xuyên ô nhiễm, bốc mùi xú uế bởi rác thải, nước thải... đến nay đã sạch đẹp, bờ sông được kè, làm đường và trồng hoa. "Địa phương đã cải tạo sông Tô Lịch với chiều dài 1.500m (nạo vét lòng sông, xây dựng đường gom, trồng hoa...). Ngoài ra, xã cải tạo 5 ao, hồ, giếng làng… với tổng kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng, trong đó, hơn 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa cùng hàng nghìn ngày công lao động của nhân dân" - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh Nguyễn Thị Thu Hồng nói.

Theo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy, những bước tiến trong công tác môi trường được đánh dấu từ năm 2016 khi Huyện ủy Thanh Trì ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện”. Theo đó, cả hệ thống chính trị của huyện tích cực vào cuộc, cải tạo được 8,4km sông Tô Lịch (đoạn qua địa bàn huyện); làm đường gom hai bên bờ sông. 4 tháng đầu năm 2019, huyện trồng được hơn 5.000 cây xanh và 9.060m2 thảm hoa; duy trì thường xuyên việc ra quân tổng vệ sinh môi trường vào cuối tuần…

Những việc làm thiết thực nêu trên đã góp phần tạo sự thay đổi một phần về hạ tầng và ý thức của người dân trong thực hiện mục tiêu trở thành quận vào năm 2020. Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho hay, đối chiếu với các tiêu chí về cơ sở hạ tầng của quận (quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 về phân loại đô thị), tính riêng nhóm tiêu chí về môi trường, huyện có 4/5 tiêu chí đạt.

Cụ thể, các tiêu chí đạt gồm: Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng, huyện đạt 95% (quy định lớn hơn hoặc bằng 20%); tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt 98% (quy định lớn hơn hoặc bằng 90%); tỷ lệ người qua đời được hỏa táng đạt 62,8% (quy định lớn hơn hoặc bằng 25%); tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 75,1% (quy định lớn hơn hoặc bằng 50%). Riêng tiêu chí tỷ lệ cây xanh công cộng trên địa bàn huyện chưa đạt vì hiện mới được 3,5m2/người (quy định phải lớn hơn hoặc bằng 6m2/người)...

Để đạt tiêu chí về tỷ lệ cây xanh công cộng, huyện Thanh Trì đang phối hợp với các chủ đầu tư triển khai các dự án cây xanh đã được cấp phép. Huyện cũng rà soát quy hoạch và kêu gọi xã hội hóa đầu tư vườn hoa, cây xanh và khu thể dục, thể thao; tiếp tục cải tạo hệ thống hồ nước nhằm tạo cảnh quan, không gian và bảo vệ môi trường…

Dù đã đạt một số kết quả khả quan trong nhóm tiêu chí về môi trường, song theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường, huyện vẫn cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, như thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ 98% lên 98,5%; đồng thời, triển khai các dự án thu gom, xử lý nước thải đô thị; vận động nhân dân đưa người quá cố đi hỏa táng... với mục tiêu xây dựng Thanh Trì trở thành quận trong tương lai gần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Trì cải thiện chất lượng môi trường