Chương Mỹ tích cực phòng, chống thiên tai

Kim Nhuệ| 01/05/2019 09:15

(HNM) - Thời tiết ngày càng cực đoan, địa hình phức tạp, năng lực công trình phòng, chống lũ hạn chế… là những thách thức trong công tác phòng, chống thiên tai của huyện Chương Mỹ. Để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2019, huyện Chương Mỹ đang tích cực triển khai nhiều phương án.

(HNM) - Thời tiết ngày càng cực đoan, địa hình phức tạp, năng lực công trình phòng, chống lũ hạn chế… là những thách thức trong công tác phòng, chống thiên tai của huyện Chương Mỹ. Để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2019, huyện Chương Mỹ đang tích cực triển khai nhiều phương án.

Nằm trong vùng phân lũ, chậm lũ, thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang từ tỉnh Hòa Bình đổ về… nên nhiều năm nay huyện Chương Mỹ luôn coi công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, trước tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng cực đoan, bất thường, công tác phòng, chống thiên tai của huyện Chương Mỹ đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Huyện Chương Mỹ đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gia cố đê bao hữu Bùi II.


Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc, bất cập lớn nhất trong công tác phòng, chống thiên tai của huyện là năng lực của các công trình phòng, chống lũ. Trên địa bàn huyện hiện có 221 trạm bơm tưới, tiêu, 6 tuyến đê cấp IV, 5 đường tràn thoát lũ và 3 hồ thủy lợi lớn... Tuy nhiên, do phần lớn các trạm bơm được xây dựng từ những năm 1970-1990, sử dụng công nghệ lạc hậu nên hiện nay hiệu suất bơm thấp, không đáp ứng nhiệm vụ tiêu úng khi lượng mưa trên địa bàn huyện đạt mức 250mm trong 3 ngày. Bên cạnh đó, một số tuyến đê bao vùng hữu sông Bùi, tả sông Tích… không đáp ứng yêu cầu chống úng do thân đê nhỏ, yếu, mái đê bị sụt sạt nhiều vị trí…

Ngoài bất cập trên, một số địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện vẫn còn chủ quan: Xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai thiếu chi tiết, chưa sát thực tế... Một số người dân còn thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa chủ động, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai... Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định, năm 2019, tình hình khí tượng, thủy văn tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường: Nhiều khả năng sẽ xuất hiện các trận siêu bão, mưa lớn tập trung với cường độ mạnh trong thời gian ngắn gây ảnh hưởng đến huyện Chương Mỹ…

Để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng cho biết đã yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; khắc phục ngay tư tưởng chủ quan, thiếu tinh thần trách nhiệm trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai… Trong quá trình triển khai phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các xã, thị trấn, đơn vị phải quán triệt nghiêm quan điểm: Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ) và "3 sẵn sàng" (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả)...

Trên cơ sở chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, kịp thời ổn định đời sống và sản xuất, khắc phục nhanh hậu quả... Huyện Chương Mỹ đã yêu cầu các xã, thị trấn hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai trước ngày 30-4; tập trung tu bổ, sửa chữa các công trình đê điều, thủy lợi đã được phê duyệt xong trước ngày 31-5 bảo đảm chất lượng và yêu cầu kỹ thuật…

Triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2019, các xã: Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ… đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng, đoàn kết giúp nhau trong công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra; hướng dẫn người dân tại các điểm xung yếu chủ động gia cố nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi…

“Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Chương Mỹ cũng đề nghị các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí hỗ trợ huyện nâng cấp tuyến đê tả Bùi, hữu Đáy và các trạm bơm tiêu Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến), Mỹ Thượng, Mỹ Hạ (xã Hữu Văn), Đầm Buộm (xã Trần Phú), Khúc Bằng (xã Tân Tiến)… Về lâu dài, huyện Chương Mỹ đề xuất UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu xây dựng tuyến kênh lái lũ rừng ngang để bảo đảm an toàn cho các xã vùng hữu sông Bùi…”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc thông tin thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ tích cực phòng, chống thiên tai