Chung sức xây dựng quê hương Bắc Từ Liêm giàu đẹp

Nguyệt Ánh| 26/04/2019 14:56

(NSHN) - Trong hai ngày 25 và 26-4, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024, với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức. Đây là đại hội điểm của thành phố.

(NSHN) - Trong hai ngày 25 và 26-4, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024, với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức. Đây là đại hội điểm của thành phố.

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức, vận động hội viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động, đạt nhiều kết quả nổi bật, như: 100% cơ sở hội triển khai thực hiện hiệu quả theo khẩu hiệu “Tuổi trẻ Bắc Từ Liêm học tập và làm theo lời Bác”; tổ chức 25 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 3.000 người; thực hiện và gắn biển 29 “Con đường bích họa”; 5 “Vườn hoa thanh niên”. Ngoài ra, có hơn 5.000 thanh niên của quận tham gia hiến máu tình nguyện…

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên quận Bắc Từ Liêm bản lĩnh - trí tuệ - đoàn kết - tình nguyện, tích cực tham gia xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Hà Nội”; tập trung củng cố và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ hội “Thông lý luận, thạo kỹ năng, vững nghiệp vụ, hiểu thanh niên”.

Các đại biểu tham quan triển lãm sáng tạo trẻ.


Phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên, Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu, cụ thể: Phấn đấu hằng năm tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.500 thanh niên; hỗ trợ ít nhất 3 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; thu hút, tập hợp từ 35%-40% thanh niên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vào tổ chức hội và tham gia các hoạt động của hội…

Đại hội đã hiệp thương cử 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Bắc Từ Liêm khóa II. Đồng chí Nguyễn Đức Ngọc, Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2014-2019 được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch.

Dịp này, 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; 5 tập thể, 6 cá nhân nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung sức xây dựng quê hương Bắc Từ Liêm giàu đẹp