Tận tâm với công việc

Hiền Phương| 02/04/2019 07:28

(HNM) - 36 năm tham gia công tác xã hội tại xã Minh Châu (huyện Ba Vì), bà Nguyễn Thị Thanh Hải có hơn 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Ở bất cứ chức trách nào, bà Hải cũng tận tâm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(HNM) - 36 năm tham gia công tác xã hội tại xã Minh Châu (huyện Ba Vì), bà Nguyễn Thị Thanh Hải có hơn 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Ở bất cứ chức trách nào, bà Hải cũng tận tâm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, bà Hải đã cùng các đoàn thể chính trị - xã hội đi sâu tuyên truyền, vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa xây dựng nông thôn mới. Kết quả, toàn xã Minh Châu đã dồn đổi được trên 240,3ha đất nông nghiệp, đạt 100% kế hoạch. Các hộ dân tự nguyện hiến trên 6.700m2 đất làm đường giao thông; đóng góp trên 380 triệu đồng để bê tông hóa trên 3,9km đường giao thông thôn, xóm.

Để thực hiện tốt việc tang văn minh, khi biết tin gia đình nào có người quá cố, bà luôn cùng với ban công tác mặt trận trong khu dân cư trực tiếp đến hỏi thăm, động viên các gia đình thực hiện hỏa táng và cùng gia đình lo hậu sự. Vì vậy, số ca hỏa táng tại địa phương ngày càng tăng. Để môi trường sống trong lành, bà Hải cùng với các thành viên ban, ngành, đoàn thể trong xã vận động nhân dân đóng góp được trên 700 triệu đồng, xây dựng hơn 2km rãnh thoát nước, nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm khu dân cư.

Trách nhiệm với công việc, bà Nguyễn Thị Thanh Hải đã góp phần vào việc Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Châu 5 năm liền được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Bằng khen. Năm 2018, bà được UBND thành phố tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tận tâm với công việc