Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích chữa cháy ở quận Hai Bà Trưng

Tiến Thành| 26/03/2019 05:53

(HNM) - Ngày 25-3, UBND phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) tổ chức công bố Quyết định 1197/QĐ-UBND ngày 14-3-2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân của phường Đồng Tâm vì có thành tích chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân.

(HNM) - Ngày 25-3, UBND phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) tổ chức công bố Quyết định 1197/QĐ-UBND ngày 14-3-2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân của phường Đồng Tâm vì có thành tích chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân.

Ông Nguyễn Huy Tu- Trưởng ban quản lý Ký túc xá sinh viên Trường ĐH Xây dựng nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ảnh: PL&XH



Trước đó, khoảng 11h ngày 25-2-2019 đã xảy ra cháy tại nhà số 18, ngách 4, ngõ 67 phố Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng). Phát hiện vụ cháy, ông Nguyễn Huy Tu (sinh năm 1965, Trưởng ban Quản lý ký túc xá sinh viên Trường Đại học Xây dựng) đã phá "chuồng cọp" giải cứu được một người (16 tuổi). Sau đó, ông Tu tiếp tục cùng Đội Phòng cháy, chữa cháy nòng cốt số 1 phường Đồng Tâm và lực lượng phòng cháy, chữa cháy quận Hai Bà Trưng tích cực dập tắt đám cháy, cứu tài sản kịp thời nên thiệt hại do vụ cháy không đáng kể.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn đã trao Bằng khen cho ông Nguyễn Huy Tu và Đội Phòng cháy, chữa cháy nòng cốt số 1 phường Đồng Tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích chữa cháy ở quận Hai Bà Trưng