Chương Mỹ: Đào tạo nghề nông nghiệp cho 980 lao động nông thôn

Minh Phú| 20/03/2019 07:01

(HNM) - UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành kế hoạch mở 28 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 980 lao động nông thôn trong năm 2019.

(HNM) - UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành kế hoạch mở 28 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 980 lao động nông thôn trong năm 2019.


Theo đó, các nghề được đào tạo là trồng rau hữu cơ, rau an toàn; kỹ thuật chăn nuôi gia cầm; nuôi cá thương phẩm; trồng cây ăn quả... Về hình thức đào tạo, huyện Chương Mỹ thực hiện ký hợp đồng, đặt hàng với cơ sở đào tạo nghề đáp ứng đầy đủ điều kiện đào tạo nghề theo quy định. Người lao động được hỗ trợ đào tạo nghề phải đáp ứng các điều kiện: Đủ 15 tuổi đến 60 tuổi đối với nam, đủ 15 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học...

Huyện Chương Mỹ phấn đấu, tỷ lệ lao động sau học nghề tối thiểu có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn, đạt 80%...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ: Đào tạo nghề nông nghiệp cho 980 lao động nông thôn