Huyện Quốc Oai chuyển đổi hơn 2.700ha sang sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung

Đỗ Minh| 18/03/2019 07:28

(HNM) - UBND huyện Quốc Oai cho biết, đến nay trên địa bàn huyện đã chuyển đổi được hơn 2.700ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung quy mô lớn.

(HNM) - UBND huyện Quốc Oai cho biết, đến nay trên địa bàn huyện đã chuyển đổi được hơn 2.700ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung quy mô lớn. Trong đó có vùng trồng lúa chất lượng cao quy mô 300ha ở xã Ngọc Liệp và Liệp Tuyết; vùng trồng chè tập trung quy mô 30ha theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Long Phú, xã Hòa Thạch... Các mô hình này cho hiệu quả kinh tế từ 300 triệu đồng đến hàng tỷ đồng/ha/năm.

Ngoài ra, huyện Quốc Oai tập trung hỗ trợ chuyển đổi phát triển vùng trồng cây ăn quả, rau an toàn, chăn nuôi an toàn sinh học... Bước đầu một số mô hình chuyển đổi cho thu nhập cao gấp 4 đến 5 lần so với trồng lúa...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Quốc Oai chuyển đổi hơn 2.700ha sang sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung