Nhiều xe ô tô dừng, đỗ sai quy định trên đường 419

Hằng Thu| 05/03/2019 07:39

(HNM) - Thời gian gần đây, tuyến đường 419 qua địa bàn huyện Thạch Thất thường xuyên xảy ra tình trạng tài xế xe tải, xe container dừng, đỗ không đúng nơi quy định gây cản trở, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

(HNM) - Thời gian gần đây, tuyến đường 419 qua địa bàn huyện Thạch Thất thường xuyên xảy ra tình trạng tài xế xe tải, xe container dừng, đỗ không đúng nơi quy định gây cản trở, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Mặc dù các cơ quan chức năng của huyện Thạch Thất thường xuyên kiểm tra, phân luồng giao thông, xử lý, nhưng vi phạm vẫn tái diễn.

Khoảng 8h ngày 21-2, ghi nhận thực tế của phóng viên tại đường 419 đoạn qua các xã Bình Phú, Hữu Bằng, Phùng Xá (tương ứng Km11+552 đến Km14+150) cho thấy phản ánh về việc xe ô tô dừng, đỗ sai quy định của người dân ở đây là đúng. Theo quan sát, ngay từ đoạn Cống Đặng đến cổng chào huyện Thạch Thất (giáp ranh với huyện Quốc Oai) xuất hiện nhiều xe ô tô tải, xe container dừng, đỗ hai bên hành lang đường 419. Đoạn có nhiều xe dừng, đỗ nhất là từ Cống Đặng đến cổng vào Cụm công nghiệp Phùng Xá. Tại đây, mỗi bên hành lang đường thường xuyên có 2-3 hàng xe ô tô đỗ không đúng nơi quy định. Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đồ gỗ, cơ kim khí còn tận dụng lề đường để tập kết nguyên vật liệu, phế liệu, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan.

Tìm hiểu được biết, nguyên nhân gây nên tình trạng xe dừng, đỗ không đúng quy định là do ý thức của lái xe hạn chế, đỗ xe gần kho bãi để bốc, dỡ hàng hóa. Ngoài ra, dọc đường 419 qua địa bàn 3 xã Phùng Xá, Hữu Bằng, Bình Phú có nhiều khu, cụm công nghiệp với hàng trăm doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ, cơ kim khí... đang hoạt động, hằng ngày lượng xe tải, container trọng tải lớn ra vào xuất, nhập nguyên liệu, hàng hóa rất đông. Song, khu vực này chưa có bãi trung chuyển, bốc xếp hàng hóa nên hầu hết các phương tiện vận tải phải dừng, đỗ trên hành lang, thậm chí cả lòng đường. Ông Cấn Ngọc Bình, xã Phùng Xá cho biết: "Tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm dọc đường 419 thường xuyên xảy ra khoảng 2 năm gần đây, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, lưu thông hàng hóa của nhân dân. Chúng tôi liên tục phản ánh tới cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm".

Trao đổi với phóng viên về thực trạng trên, ông Lê Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông huyện Thạch Thất cho biết: Trước thực trạng xe ô tô tải, xe container thường xuyên dừng, đỗ hai bên hành lang đường 419 trong thời gian qua, gây mất an toàn giao thông, huyện Thạch Thất đã giao Tổ công tác liên ngành gồm Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông huyện thường xuyên kiểm tra, phân luồng, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ đoạn từ Cống Đặng đến hết địa phận xã Phùng Xá nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, quá trình lực lượng chức năng xử lý vi phạm lại gặp khó khăn do một số lái xe không hợp tác như cố tình không cung cấp các loại giấy tờ liên quan; có trường hợp khi bị kiểm tra, lái xe đã lái xe ra giữa đường, gây ùn tắc giao thông, tạo áp lực cho lực lượng chức năng...

Trước tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định dọc đường 419, rất cần lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý, phân luồng giao thông nhằm hạn chế tối đa ùn tắc giao thông. Song về lâu dài, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, huyện Thạch Thất cần có bãi trung chuyển, phục vụ nhu cầu vận chuyển nguyên liệu, bốc xếp hàng hóa của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; đồng thời cải tạo, nâng cấp, mở rộng hành lang đường 419 từ Cống Đặng đến Phùng Xá, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều xe ô tô dừng, đỗ sai quy định trên đường 419