Quận Hoàn Kiếm, huyện Sóc Sơn ra quân huấn luyện năm 2019

Hiền Phương| 04/03/2019 14:19

(HNMO) - Ngày 4-3, lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm và huyện Sóc Sơn ra quân huấn luyện năm 2019.

 (HNMO) - Ngày 4-3, lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm và huyện Sóc Sơn  ra quân huấn luyện năm 2019.

Lễ ra quân huấn luyện của lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm


Năm nay, quận Hoàn Kiếm tiếp tục tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu… nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô, tình huống.

Tại buổi lễ, lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm đã hưởng ứng phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Theo đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm; huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống sát thực tế chiến đấu, vươn lên làm chủ các loại vũ khí trang bị hiện có trong biên chế. Ban Chỉ huy quân sự quận phấn đấu kết quả kiểm tra 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó 75-80% trở lên đạt khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập.

* Cùng ngày, huyện Sóc Sơn ra quân huấn luyện năm 2019.

Năm nay, huyện Sóc Sơn phấn đấu đạt các chỉ tiêu trong huấn luyện như: Huấn luyện bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt quân số trên 90%. Kết quả kiểm tra chung có 100% đối tượng huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có từ 85% trở lên đạt khá, giỏi; tổ chức tốt các hội thi, hội thao. Quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Tại buổi lễ, lực lượng vũ trang huyện Sóc Sơn đã phát động thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện sẽ thực hiện đầy đủ kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện. Các đơn vị đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao chất lượng quản lý, bồi dưỡng cán bộ quân sự cơ sở sát tình hình nhiệm vụ đơn vị; tích cực phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ áp dụng và thực tế công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm, huyện Sóc Sơn ra quân huấn luyện năm 2019