Huyện Mỹ Đức: Huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng

Kim Nhuệ| 01/03/2019 07:32

(HNM) - 40 trường học chưa đạt chuẩn quốc gia, 6 xã chưa có cơ sở hạ tầng thương mại… đang trở thành rào cản đối với huyện Mỹ Đức trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đang là nhiệm vụ quan trọng đối với huyện Mỹ Đức hiện nay.

(HNM) - 40 trường học chưa đạt chuẩn quốc gia, 6 xã chưa có cơ sở hạ tầng thương mại… đang trở thành rào cản đối với huyện Mỹ Đức trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đang là nhiệm vụ quan trọng đối với huyện Mỹ Đức hiện nay.

Trước khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, 21/21 xã của huyện Mỹ Đức đều đạt dưới 10 tiêu chí; 9 tiêu chí còn lại chưa đạt phần lớn thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội. Với xuất phát điểm như vậy, huyện Mỹ Đức xác định huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là nhiệm vụ quan trọng để tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Từ năm 2016 đến nay, huyện Mỹ Đức đã huy động được hơn 1.537 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 49 tỷ đồng; các quận: Long Biên, Ba Đình, Hoàng Mai và Nam Từ Liêm hỗ trợ 70 tỷ đồng... Từ nguồn lực đó, huyện đã đầu tư xây dựng hàng chục công trình hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ phát triển sản xuất. Kết thúc năm 2018, huyện Mỹ Đức đã có 11 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 2 xã đạt 18 tiêu chí, 2 xã đạt 17 tiêu chí... Huyện Mỹ Đức phấn đấu từ nay đến năm 2020 sẽ có thêm 4-5 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó năm 2019 là 2 xã.

Tuy nhiên, theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức Lê Hải Hồng, để 10 xã còn lại hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới là rất khó khăn. Nguyên nhân là do các xã này còn thiếu các tiêu chí chủ yếu thuộc nhóm xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, cần nguồn lực đầu tư lớn. Theo đó, từ nay đến năm 2020, huyện Mỹ Đức cần khoảng 1.500 tỷ đồng xây dựng 40 trường học; kiên cố hóa hệ thống giao thông trục chính nội đồng và cải tạo, nâng cấp xây dựng mới chợ trung tâm xã…

Thực tế, tại xã Lê Thanh, sau hơn 7 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, địa phương này mới có 14 tiêu chí đạt, 3 tiêu chí cơ bản đạt và 2 tiêu chí chưa đạt là trường học và cơ sở vật chất văn hóa. “Để năm 2019 hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xã cần ít nhất 200 tỷ đồng xây dựng mới, sửa chữa thêm 4 trường học; cứng hóa 19 tuyến đường ngõ xóm, xây dựng 4 nhà văn hóa thôn…”, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Thanh Lê Văn Nhiệm cho biết.

Tại xã An Phú, hiện nay mới có 10 tiêu chí đạt, 4 tiêu chí cơ bản và 5 tiêu chí chưa đạt. Các tiêu chí chưa đạt và cơ bản đạt (thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, trường học, giao thông, thủy lợi) đều cần nguồn lực đầu tư rất lớn. “Là xã miền núi, thuần nông, thu nhập của nhân dân còn khó khăn… nên hiện nay An Phú rất cần huyện và thành phố hỗ trợ kinh phí để hoàn thành các tiêu chí trên”, Chủ tịch UBND xã An Phú Nguyễn Bá Minh chia sẻ.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết, huyện đã chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục triển khai các giải pháp khai thác nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất… Bên cạnh đó, huyện Mỹ Đức đề nghị các sở, ngành liên quan tham mưu cho thành phố ban hành cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; các quận tiếp tục tăng cường giúp đỡ các huyện xây dựng nông thôn mới...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Mỹ Đức: Huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng