Quận Thanh Xuân: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với nhân dân

Tuấn Việt| 22/02/2019 14:39

(NSHN) - Ngày 22-2, quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trong quận.

(NSHN) - Ngày 22-2, quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trong quận.

Tại hội nghị đã có 14 ý kiến của cán bộ cơ sở và nhân dân trao đổi với lãnh đạo quận 21 vấn đề đang đặt ra trên địa bàn quận. Đa số ý kiến đều đồng tình, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của quận năm 2018 với 16 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Đồng thời, các ý kiến cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế, vướng mắc cần được các cấp ủy, chính quyền giải quyết. Nổi lên như một số dự án nhà ở không phù hợp về mật độ dân cư, gây áp lực cho hạ tầng cơ sở, người dân không đồng thuận; một số phường còn thiếu trường học công lập, chung cư tái định cư thiếu phòng họp dân; hơn 300 hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Thay mặt cấp ủy, chính quyền quận Thanh Xuân, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Xuân Lưu đã tiếp thu, trả lời các ý kiến của cán bộ và người dân, khẳng định sẽ tập trung giải quyết những vấn đề được nêu ra tại hội nghị. Chủ tịch UBND quận cho biết, quận đã đề xuất và được UBND thành phố đồng ý cho xây dựng 2 trường THPT trên địa bàn trong giai đoạn 2020-2021 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Quận sẽ tiếp tục quan tâm bố trí đất xây dựng nhà hội họp ở các khu dân cư. Đối với các trường hợp tồn đọng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND quận sẽ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tìm giải pháp tháo gỡ, đồng thời trả lời rõ cho người dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cũng thông tin đến cán bộ và nhân dân trong quận về một số chủ trương lớn, mong nhận được sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân trong quận. Đáng chú ý là quận sẽ triển khai lắp đặt hệ thống camera phục vụ công tác quản lý, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông; xây dựng ki-ốt điện tử tại các nhà chung cư nhằm vừa thay thế hệ thống loa tuyên truyền, đồng thời là nơi người dân thực hiện giao dịch giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và tích hợp một số dịch vụ, tiện ích khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với nhân dân