Huyện Ba Vì tổ chức khai hội Tản Viên Sơn Thánh

Nguyễn Thanh| 18/02/2019 07:23

(HNM) - Ngày 17-2 (tức 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại di tích đền Hạ, xã Minh Quang, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức Lễ khai hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2019.

(HNM) - Ngày 17-2 (tức 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại di tích đền Hạ, xã Minh Quang, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức Lễ khai hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2019.

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 19-2 (từ 13 đến 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) gồm nhiều nghi thức truyền thống, trong đó điểm nhấn là lễ Mộc Dục (rước nước, khai quang) - nghi thức chèo thuyền lấy nước từ giữa sông Đà về đền Hạ làm lễ tế Thánh, bày tỏ lòng thành kính với đức Thánh Tản Viên.

Sau phần lễ, phần hội với các trò chơi dân gian truyền thống hấp dẫn, như: Ném còn, đi cà kheo, đẩy gậy, thi leo núi… đã được khởi động, thu hút du khách hào hứng trải nghiệm.

Cũng trong ngày khai hội Tản Viên Sơn Thánh, UBND huyện Ba Vì đã khai trương năm du lịch Ba Vì với chủ đề “Du lịch xanh Ba Vì - Điểm hẹn văn hóa”. Mùa lễ hội và du lịch năm nay, huyện Ba Vì phấn đấu thu hút hơn 3 triệu lượt khách tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Ba Vì tổ chức khai hội Tản Viên Sơn Thánh