Thị xã Sơn Tây trồng hơn 30.000 cây xanh, cây lâm nghiệp

Ánh Dương| 14/02/2019 12:40

(HNMO) - Ngày 14-2, tại Khu di tích Văn Miếu (xã Đường Lâm), Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

(HNMO) - Ngày 14-2, tại Khu di tích Văn Miếu (xã Đường Lâm), Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019. 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Tạ Thanh Phong nhấn mạnh: Phong trào trồng cây, trồng rừng giúp thị xã ngày càng xanh, sạch, đẹp; đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của trồng cây gây rừng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, hướng tới thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng 15 cây xoài, ban tím, vàng anh trong khuôn viên Khu di tích Văn Miếu (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây).

Với đặc thù vùng bán sơn địa, diện tích đất rừng hơn 800ha, năm 2019, thị xã Sơn Tây có kế hoạch trồng hơn 30.000 cây đô thị, cây lâm nghiệp, cây ăn quả và cây xanh bóng mát các loại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Sơn Tây trồng hơn 30.000 cây xanh, cây lâm nghiệp