Huyện Ba Vì kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về trồng cây trên đồi Đồng Váng

Kim Nhuệ| 13/02/2019 15:28

(NSHN) - Ngày 13-2, hơn 370 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, nhân dân trên địa bàn huyện Ba Vì đã dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về trồng cây trên đồi Đồng Váng, thôn Yên Bồ, xã Vật Lại...

(NSHN) - Ngày 13-2, hơn 370 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, nhân dân trên địa bàn huyện Ba Vì đã dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về trồng cây trên đồi Đồng Váng, thôn Yên Bồ, xã Vật Lại (16/2/1969-16/2/2019) và phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy, 50 năm qua, Tết trồng cây đã trở thành phong trào truyền thống của huyện Ba Vì. Hằng năm, huyện Ba Vì trồng mới được hơn 18ha rừng tập trung, 57.365 cây phân tán; chăm sóc 2.630ha, khoanh nuôi, tái sinh gần 500ha rừng…

Sau khi ôn lại những lần Bác Hồ về thăm, đại diện các cơ quan, đơn vị và nhân dân huyện Ba Vì đã trồng 33 cây vàng anh tại Khu di tích lịch sử cây đa Bác Hồ tại thôn Yên Bồ, xã Vật Lại. Huyện Ba Vì phấn đấu trồng hơn 25.000 cây phân tán…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Ba Vì kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về trồng cây trên đồi Đồng Váng