Huyện Thanh Trì phát động Tết trồng cây

Sơn Tùng| 09/02/2019 16:12

(HNMO) - Ngày 9-2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi), tại dự án xây dựng Khu tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì), Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Trì cùng đại diện các sở: NN&PTNT, Giáo dục - Đào tạo đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019.

(HNMO) - Ngày 9-2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi), tại dự án xây dựng Khu tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì), Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Trì cùng đại diện các sở: NN&PTNT, Giáo dục - Đào tạo đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019.

Tại buổi lễ, cán bộ, nhân dân trong huyện đã trồng 100 cây sấu trong khuôn viên dự án Khu tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An. Trong năm 2018, Thanh Trì trồng được 18.500 cây xanh và 5km đường hoa; tổ chức hàng chục đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia của 20.000 lượt người...

Để thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019, lãnh đạo huyện Thanh Trì động viên các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng Tết trồng cây; tham gia bảo vệ cây xanh để môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.

Tết trồng cây là hoạt động thường niên của huyện Thanh Trì nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường sinh thái. Theo kế hoạch, Tết Kỷ Hợi 2019, huyện Thanh Trì trồng 12.000 cây xanh các loại, trong đó có 5.000 cây xanh đô thị, cây bóng mát và 5.000 cây ăn quả...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thanh Trì phát động Tết trồng cây