Đông Anh sôi nổi làm thủy lợi

Kim Văn| 23/01/2019 07:08

(HNM) - Trên khắp các xứ đồng của huyện Đông Anh, không khí làm thủy lợi nội đồng, chuẩn bị sản xuất vụ xuân đang rất nhộn nhịp.

(HNM) - Trên khắp các xứ đồng của huyện Đông Anh, không khí làm thủy lợi nội đồng, chuẩn bị sản xuất vụ xuân đang rất nhộn nhịp. Đây là năm thứ 12, huyện Đông Anh duy trì phong trào làm thủy lợi nội đồng, bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ xuân.

Những ngày này, đến bất kỳ xứ đồng nào của huyện Đông Anh cũng thấy băng rôn, khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng, cùng hàng chục nhóm người vừa làm việc vừa cười nói râm ran… Họ dồn sức để khơi thông dòng chảy, chuẩn bị làm đất, gieo cấy lúa vụ xuân. Ông Đỗ Văn Mở (75 tuổi) ở xã Mai Lâm chia sẻ: “Nước là yếu tố vô cùng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Từ ngày 4-1 đến nay, ngày nào tôi cũng ra đồng để động viên con cháu làm thủy lợi nội đồng… Hơn nữa, ra đồng làm việc được gặp và trò chuyện với người trong làng, ngoài xã, tôi thấy mình khỏe thêm…”. Còn ông Nguyễn Đức Lượng, cán bộ giao thông - thủy lợi xã Mai Lâm thông tin: Sau 6 ngày ra quân làm thủy lợi nội đồng, nhân dân xã Mai Lâm đã nạo vét được hơn 16km kênh mương. Hiện nay, xã Mai Lâm đã hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ xuân.

Tương tự, tại xã Vân Nội, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tôn Tính cho biết: Hơn 10 năm nay, nhân dân trong xã luôn coi công việc làm thủy lợi nội đồng là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân. Để bảo đảm nguồn nước tưới cho hơn 280ha gieo cấy vụ xuân, từ ngày 25-12-2018 đến 10-1-2019, gần 900 lượt xã viên, hội viên, đoàn viên các hợp tác xã và các tổ chức chính trị, xã hội của xã đã nạo vét được hơn 2.000m3 bùn đất, phát quang cỏ dại, củng cố 200 tuyến kênh mương cấp 3 với tổng chiều dài hơn 20km…

Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh Trần Đình Ngọc chia sẻ, từ năm 2007 đến nay, việc ra quân làm thủy lợi nội đồng đã trở thành nếp trên địa bàn huyện. Năm nay, ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, 22 xã trên địa bàn huyện đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội thực hiện vét toàn bộ hệ thống kênh mương, bể hút, bể xả các trạm bơm tưới, tiêu… bảo đảm đủ nước tưới cho 7.435ha gieo cấy…

Huyện Đông Anh đã thành lập 10 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo đợt cao điểm ra quân nạo vét kênh mương trên địa bàn các xã. Ngay trong ngày đầu ra quân, toàn huyện đã nạo vét được gần 150km kênh mương, với tổng khối lượng bùn đất, cỏ rác hơn 40.000m3. Đáng chú ý, một số xã đã chủ động ra quân trước ngày huyện phát động và đã cơ bản hoàn thành công tác làm thủy lợi nội đồng, như: Nam Hồng, Kim Chung, Kim Nỗ, Hải Bối, Đông Hội… Tính đến ngày 20-1, huyện Đông Anh đã hoàn thành nạo vét 13.080 cửa khẩu, bể hút công trình đầu mối, 900 tuyến kênh nội đồng với tổng chiều dài hơn 700km… “Sau mỗi đợt ra quân, huyện đều tổ chức rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng và kiểm điểm những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ” - ông Trần Đình Ngọc cho hay.

Để bảo đảm đủ nước tưới cho diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, ngoài việc chủ động nạo vét kênh mương, huyện Đông Anh đề nghị Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội triển khai phương án chống hạn, ứng phó với mực nước sông Hồng, Cà Lồ xuống thấp… “Hiện công ty đã nạo vét 100% cửa khẩu, kênh chính, 100% số lượng kênh mương nội đồng và đã lắp đặt xong 29 máy bơm dã chiến Trạm bơm Ấp Bắc, Đào Thục, với tổng công suất 25.902m3/h, sẵn sàng tiếp nguồn nước các hồ thủy điện xả bổ sung hạ du sông Hồng phục vụ sản xuất vụ xuân. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước, công ty đề nghị các địa phương đôn đốc nhân dân khẩn trương thu hoạch cây vụ đông để làm đất, gieo cấy đúng khung thời vụ…” - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội Lê Thị Thanh Phương cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Anh sôi nổi làm thủy lợi